Bài 5: Kanglongda Huế vi phạm về phòng cháy chữa cháy như thế nào?

Trong quá trình thi công, xây dựng dự án, chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh, thay đổi kiến trúc dẫn đến sai khác so với bản vẽ đã được thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

Vào tháng 8 năm 2023, Cục cảnh sát về PCCC&CHCN (Bộ Công an) đã ra quyết định xử phạt 23 triệu đồng đối với Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam do lỗi thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại Điểm a, khoản 2, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Từ thời điểm đó đến nay, các cơ quan chức năng liên quan đã nhiều lần hướng dẫn, đề nghị Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam (Lô CN-5, Khu công nghiệp Phong Điền – Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoàn thiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhằm sớm đưa công trình vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thiện.

Tự ý thay đổi kiến trúc

Theo tài liệu, trong biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy của dự án nhà máy Kanglongda Huế, ban đầu bản vẽ thẩm duyệt không có chi tiết phần dây chuyền công nghệ. Sau đó, doanh nghiệp lắp đặt thêm dây chuyền công nghệ sản xuất nên Cục phòng cháy chữa cháy yêu cầu doanh nghiệp phải lắp đặt thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy cho hệ thống dây chuyền công nghệ này.

A3.JPG
Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam đã tự ý điều chỉnh, thay đổi kiến trúc dẫn đến sai khác với bản vẽ đã được thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp cho rằng, việc này sẽ tăng thêm chi phí rất lớn (khoảng 40 tỷ đồng), đồng thời sẽ làm giảm chiều cao tĩnh không của các lối đi, sàn công tác nên không thể thực hiện vì ảnh hưởng đến quá trình sản xuất…

Ngoài ra, trong quá trình thi công, một số hạng mục chủ đầu tư đã thay đổi kiến trúc như: ngăn lại phòng, vách, bố trí công năng, dây chuyền công nghệ… sai khác so với bản vẽ đã được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, cơ quan chức năng yêu cầu công ty cần vẽ lại, điều chỉnh theo thực tế hiện trạng.

Chủ đầu tư xây dựng thêm phần cầu nối (dây chuyền vận chuyển hàng) từ nhà 1,2,3 sang nhà 15 trong khi bản vẽ được duyệt ban đầu không có phần nhà cầu nối; Không phù hợp hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, cấp phép, hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy. Trong đó có nhà cầu nối lại nối cả nhà kho 15 (thuộc giai đoạn 2 nối qua giai đoạn 1); Không tách biệt được giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Cơ quan chức năng cũng xác định phần nhà xưởng 3 thay đổi công năng, thay đổi bố trí kiến trúc, không giống bản vẽ đã được duyệt; Lối thoát nạn, đường thoát nạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dây chuyền công nghệ; Phần thang máy do nhà đầu tư nhập khẩu từ Trung Quốc chưa được kiểm định.

Các bản vẽ hoàn công hiện trạng xây dựng, dây chuyền công nghệ của chủ đầu tư gửi cơ quan liên quan chưa chi tiết rõ ràng, một số hạng mục còn thiếu nhiều thông tin, phát sinh nhiều vấn đề mới.

Phải tiến hành điều chỉnh

Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, sau khi xác định các lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy của dự án nhà máy Kanglongda Huế, các đơn vị chức năng đã đề xuất hướng xử lý, giải quyết.

Trong đó, đối với giai đoạn 1 của dự án, doanh nghiệp phải nộp lại hồ sơ điều chỉnh theo thực tế hiện trạng: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy theo hiện trạng và theo yêu cầu kiểm tra của Cục phòng cháy chữa cháy; Vẽ lại chi tiết, cụ thể (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt...) của dây chuyền công nghệ; vẽ lại lối thoát nạn, đường thoát nạn theo thực tế; vẽ lại tất cả các bồn bể, thể hiện chi tiết từng bồn hóa chất, các loại hóa chất của từng nhà xưởng sao cho đúng với thực tế hiện trạng và điều chỉnh các nội dung nêu trên.

A2.JPG
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ, khó khăn sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Trong đó một số vấn đề cần xin ý kiến riêng đối với Cục phòng cháy chữa cháy. Đối với các giai đoạn còn lại đối với dự án Nhà máy Kanglongda Huế, theo các quy định mới của pháp luật có hiệu lực kể từ ngày 15.5.2024 thì thẩm quyền thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế). Do đó, Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm duyệt và thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng.

Liên quan đến các sai phạm và xử lý sai phạm của dự án nhà máy Kanglongda Huế, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, đồng thời, yêu cầu công ty nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cam kết việc chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, sớm hoàn thiện đưa dự án vào hoạt động.

Tuy nhiên, phía Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam vẫn chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về xử phạt hành chính, về phòng cháy chữa cháy cũng như chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Phòng chống tham nhũng

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra
Kiểm tra - Giám sát

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra

Xét thấy số tiền sai phạm hơn 3,2 tỷ đồng bị chiếm dụng, thất thoát có dấu hiệu tội phạm tại Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) nên Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ký hủy quyết định do chính mình ban hành
Điều tra theo đơn thư

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ký hủy quyết định do chính mình ban hành

Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân có bài phản ánh, gia đình bà Nguyễn Thị Cư không đồng tình với nội dung giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vào cuộc xác minh. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Ngô Quốc Tuấn ký quyết định hủy quyết định do chính ông ban hành về việc giải quyết khiếu nại lần đầu cho bà Nguyễn Thị Cư.

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Nghĩa Phước trúng thầu thi công đường Lò Lu, TP. Thủ Đức nhưng thi công dang dở, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Nghĩa Phước trúng thầu thi công đường Lò Lu, TP. Thủ Đức nhưng thi công dang dở, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

Sau 4 năm khởi công gói thầu xây lắp 2 của Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức), Công ty Cổ phần Xây dựng Nghĩa Phước mới thi công đạt 2% giá trị hợp đồng rồi ngưng thi công. Đường Lò Lu hiện nay bị xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm ổ gà, ổ voi...

Hai dự án do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư có nhiều thiếu sót, tồn tại
Kiểm tra - Giám sát

Hai dự án do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư có nhiều thiếu sót, tồn tại

Dự án thi công xây dựng đường, cầu Vàm Tư và dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư được thanh tra phát hiện có nhiều thiếu sót, tồn tại.

Công ty TNHH Kinh Bố liên tục trúng thầu sát giá tại các công ty điện lực phía Nam, trúng gói thầu 14 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 16.000 đồng
Phòng chống tham nhũng

Công ty TNHH Kinh Bố liên tục trúng thầu sát giá tại các công ty điện lực phía Nam, trúng gói thầu 14 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 16.000 đồng

Trong 3 tháng cuối năm 2023, Công ty TNHH Kinh Bố trúng liên tiếp 15 gói thầu, trị giá hơn 162 tỷ đồng tại một số công ty điện lực khu vực phía Nam, có gói thầu trị giá hơn 14 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 16.000 đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Hồ sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo nhà tại phường Tân Phú, Quận 7 vướng hàng loạt vi phạm
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Hồ sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo nhà tại phường Tân Phú, Quận 7 vướng hàng loạt vi phạm

Thanh tra Quận 7 xác định, UBND phường Tân Phú bố trí công chức tư pháp – hộ tịch phụ trách tham mưu công tác quản lý xây dựng, sửa chữa nhà là không đúng nhiệm vụ; bên cạnh đó, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài nhưng chưa xử lý dứt điểm.

TP. Hồ Chí Minh: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn chưa chấm dứt hợp đồng phát triển Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn chưa chấm dứt hợp đồng phát triển Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2

Hiện các đơn vị liên quan tại TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện việc chấm dứt hợp đồng hợp tác phát triển Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 liên quan đến Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) theo ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố.