Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Bài 17: Trung tâm điều hành trên nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử

- Thứ Tư, 21/07/2021, 07:00 - Chia sẻ
Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tinh thần tiên phong, sáng tạo, chủ động tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét. Nhất là việc thiết lập, đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp trên nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin được chuẩn bị trước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm bắt kịp thời, xử lý mọi tình huống nảy sinh trong ngày bầu cử trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe của Nhân dân, cử tri và khu vực bỏ phiếu.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo, giám sát các hoạt động đến tận các tổ bầu cử tại Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử
Ảnh Q.M.G

Chủ động từ sớm, từ cơ sở

Trong cuộc bầu cử vừa qua, mục tiêu giữ vững địa bàn an toàn, bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh được tỉnh Quảng Ninh kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Để chủ động trong mọi tình huống, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chỉ đạo UBBC cấp huyện, xã rà soát, sẵn sàng phương án, đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư bảo đảm đáp ứng yêu cầu, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu.

Trong ngày bầu cử, tỉnh đã bố trí 44 kíp cấp cứu; 13 đội đáp ứng nhanh với dịch bệnh tuyến huyện và 2 đội đáp ứng nhanh với dịch bệnh tuyến tỉnh sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 50.000 ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp và thành viên các Tổ Bầu cử cho kết quả âm tính.

Tại các khu vực bỏ phiếu: 100% Tổ Bầu cử đã xây dựng phương án y tế tại địa điểm bầu cử; bố trí tối thiểu 1 cán bộ y tế; trang bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế cần thiết về phòng chống dịch; các phòng bỏ phiếu đều được đánh dấu vạch theo khoảng cách an toàn để cử tri đến bỏ phiếu đứng và di chuyển đúng vị trí. Riêng việc bảo đảm việc bỏ phiếu cho cử tri có liên quan đến dịch Covid-19, các Tổ Bầu cử phân công nhóm thành viên di chuyển hòm phiếu phụ theo phương án (đã được phê duyệt và diễn tập trước ngày bầu cử), bảo đảm 100% cử tri liên quan đến dịch Covid-19 được thực hiện quyền bầu cử, an toàn và đúng luật.

Hiệu quả từ một mô hình chưa từng có tiền lệ

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức cho cuộc bầu cử, tinh thần tiên phong, sáng tạo, chủ động của Quảng Ninh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét. Trong đó, việc thiết lập, đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp đã minh chứng rõ nét cho nhận định này. Trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử một ngày, tức sáng ngày 22.5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBBC tỉnh, Trung tâm điều hành đã chính thức được thiết lập, đi vào hoạt động và hoàn thành sứ mệnh hết sức quan trọng, đóng góp trực tiếp vào thành công của cuộc bầu cử.

Trung tâm điều hành được vận hành bằng phương thức kết nối trực tuyến với các điểm cầu gồm: Trung tâm chỉ huy tác chiến của Công an tỉnh; Ban chỉ đạo, UBBC 13 huyện, thị, thành phố; Ban chỉ đạo, UBBC 177 xã, phường, thị trấn và kết nối qua hệ thống điện thoại cố định, di động để cập nhật kịp thời thông tin, số liệu báo cáo định kỳ 2 giờ/lần trong ngày bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu của các Tổ bầu cử. Tại Trung tâm điều hành của Ban chỉ đạo, UBBC tỉnh, có 6 tổ nhóm tổng hợp thường xuyên tiếp nhận, cập nhật mọi thông tin về cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh không kể thời gian, cả trong đêm ngày 23.5.

Nói về mô hình này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quyết Tiến - Thư ký UBBC tỉnh chia sẻ: Việc thiết lập trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp trên nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử, hạ tầng CNTT được chuẩn bị trước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm bắt kịp thời, xử lý mọi tình huống nảy sinh trong ngày bầu cử trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe của Nhân dân, cử tri và khu vực bỏ phiếu. “Đây là mô hình mới chưa từng có từ trước tới nay. Việc khai thác, phát huy tối đa hạ tầng thông tin, công nghệ đem lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin từ cơ sở.

Với tất cả nỗ lực trên, trong ngày hội toàn dân 23.5 vừa qua, cử tri đã bầu đủ, bầu đúng và bầu trúng, bầu tập trung một lần đủ 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 420 đại biểu cấp huyện; 176/177 xã, phường, thị trấn bầu đủ đại biểu (duy nhất 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã); không chỉ bảo đảm cơ cấu thành phần đúng quy định, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của những người trúng cử cao nhất trong 4 nhiệm kỳ gần đây. Đây chính là nền tảng rất cơ bản để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MẠNH TUÂN