Thêm "tai mắt", tường tận mọi “trôổng”
Mùa xuân, sông Kiến Giang chảy qua bên hông nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiền hòa, êm ả và bình lặng như những ngày bình dị của người nông dân Lệ Thủy (Quảng Bình) khi chờ lúa lên, đợi mùa gặt. Từ địa chỉ đỏ của huyện, theo con đường trong làng, trong xã, cũng là dọc theo đường cạnh sông, chúng tôi tiếp đến với xã Xuân Thủy, nơi các chiến sĩ của đơn vị công an cấp cơ sở là tấm gương điển hình được biểu dương trong chương trình “Sống trong lòng dân” vừa qua. Chưa vội đến nơi mà đi vòng qua nhiều ngõ ngách, xã Xuân Thủy nằm ngay sát bên con sông nhỏ, với khẩu hiệu khắp nơi gọi không khí mừng Đảng, mừng Xuân; nông thôn mới kiểu mẫu cũng lề lối, gọn gàng… Đặc biệt, chú ý đến những điểm giao thông giao nhau, chúng tôi bất ngờ khi bắt gặp nhiều camera an ninh đang hoạt động tại nhiều con ngõ từ thôn này kéo dài qua thôn khác.
Bất ngờ với an ninh của vùng quê nhỏ, chúng tôi trò chuyện cùng Thiếu tá Phạm Văn Tân, Trưởng Công an xã Xuân Thủy và được biết phải hơn quá nửa người dân tại xã nhỏ bình yên này đã lắp camera, chưa kể đến hàng chục mắt được công an xã quản lý, và khoảng 83 trôổng (tiếng địa phương nghĩa là ngõ, ngách) được bố trí ít nhất 1-3 mắt camera để bảo đảm an ninh, trật tự.
Ông Mai Thanh Tình (SN 1959), thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy cho biết, xóm nhà ông nhiều trẻ con, việc người dân và xóm làng có thêm camera theo dõi giúp con trẻ chơi ngoài sân, ngoài ngõ yên tâm hơn nhiều. “Con ngõ nhà tôi có đến 14 - 15 trẻ con. Cha mẹ phần lớn đi làm ăn xa, có ông bà trông coi. Đường làng ngõ xóm được bảo đảm an toàn, an ninh, thêm vào đó camera hoạt động khắp nơi thì yên tâm hơn rất nhiều. Nhà tôi cũng đã tự lắp và vận động bà con lắp theo”, ông Mai Thanh Tình cho biết.
Theo Thiếu tá Phạm Văn Tân, tại các địa điểm công cộng như nhà thôn, trụ sở… camera sẽ có đầu thu dữ liệu và màn hình điều hành; đối với camera tại nhà dân, trong trường hợp có sự việc xảy ra, người dân sẽ hỗ trợ để lực lượng trích xuất thông tin, đáp ứng công tác. “Để sâu sát và bảo đảm an ninh trật tự vững mạnh nhất, chúng tôi đã kêu gọi người dân lắp đặt, sử dụng camera trong nhà, ngoài ngõ, trước hết là đi trước trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân, sau đến thì góp phần xây dựng an ninh trong đường làng, ngõ xóm. Kết nối dần tạo thành mạng lưới an ninh, phủ được gần hết sẽ khó lòng bỏ lọt tội phạm. Ban đầu khi thực hiện mô hình, chúng tôi nghĩ khó mà được. Nhưng lấy đảng viên gương mẫu đi đầu, cùng với hiệu quả trong duy trì an ninh trật tự, các thôn, các xã đều theo”, Trưởng Công an xã Xuân Thủy chia sẻ
Tham gia “chat” cùng dân
Mô hình của công an xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy là một trong nhiều điển hình sáng tạo, linh hoạt mà hợp thời của lực lượng công an cơ sở tại các địa phương, nhằm bám địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự cho người dân. Cùng với mô hình trên, thời gian qua, công an thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cũng đã nhanh chóng tận dụng mạng xã hội và thói quen của người dân để “chat” cùng Nhân dân.
Trung tá Hồ Hải Vương, Trưởng Công an thị trấn Hoàn Lão cho biết: địa phương có 13 tổ dân phố, nên tổ dân phố đã tạo 13 nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo. Mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên cho đến cả nhà trong nhóm, cán bộ, chiến sĩ phụ trách tổ dân phố cũng tham gia. Trong đó, diễn ra các hoạt động, thông báo chung của cộng đồng, tổ dân phố và công tác tuyên truyền của lực lượng công an.
Thông qua nhóm, lực lượng chức năng có thể thông tin trực tiếp đến từng nhà nhanh, đồng loạt, hiệu quả, trên các hình thức tuyên truyền đa dạng được hỗ trợ bởi mạng xã hội. Đặc biệt, thời gian qua, với việc gia tăng các vụ lừa đảo trên không gian số, gọi điện để dụ dỗ người dân làm thử thách, giả mạo lực lượng chức năng, các đơn vị công an cơ sở đã phối hợp các hình thức tuyên truyền trực tiếp và qua internet. Một mặt, các đơn vị in tờ rơi và phát về tận nhà cho người dân; mặt khác, trong các nhóm nhắn tin Zalo đã hoạt động thường xuyên, cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn thường xuyên cảnh báo về các hành vi, thủ đoạn.
Trung tá Hồ Hải Vương cho biết, may mắn, trên địa bàn chưa có trường hợp người dân nào bị mất tài sản do lừa đảo qua mạng. Lực lượng cũng phối hợp với các ngân hàng ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu khả nghi. Nhờ đó, trong năm 2024, một người dân dù đã mang 70 triệu đồng đến quỹ tín dụng sau cuộc gọi video của người con ở nước ngoài đã may mắn giữ lại được số tiền. Sau xác minh, cuộc gọi video là sản phẩm được tạo bởi hành vi lừa đảo công nghệ cao sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Tương tự, tại xã Xuân Thủy, một cán bộ hưu trí do bị lộ lọt thông tin, dẫn đến kẻ xấu lợi dụng thực hiện các kịch bản lừa đảo, dẫn dắt đến gần bước cuối cùng. Nhưng với sự hiện diện thường nhật tạo dấu ấn trong dân, người dân đã đến trình báo cơ quan công an để được trấn an, hỗ trợ, giữ lại số tiền lớn đã tích cóp gần cả đời người.
Cùng với đó, các mô hình tổ liên gia tự quản về phòng cháy, chữa cháy; sáng tạo trong thực hiện Đề án 06… đặc biệt là vai trò của lực lượng an ninh, trật tự cơ sở vừa được thành lập, đã giúp các đơn vị công an cấp cơ sở vững chắc thế trận trong dân, từ đó bảo đảm an ninh - trật tự cho đời sống Nhân dân bình yên, phát triển.