Sức khỏe

Bác sĩ nước ngoài sang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Nam

Nguyễn Liên 15/05/2025 17:15

Theo bác sĩ Munkhdelger Myagmarsuren và bác sĩ Davaanyam Batbayar (Mông Cổ), khoảng thời gian 1 tháng học tập, trao đổi kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Nam giúp họ có thêm nhiều kỹ năng quan trọng, đặc biệt trong chẩn đoán, lập kế hoạch phẫu thuật, làm việc nhóm và giao tiếp với bệnh nhân.

Học hỏi nhiều kỹ thuật, phương pháp mới từ các chuyên gia Việt Nam

Một ngày tại Việt Nam của bác sĩ Munkhdelger Myagmarsuren, 36 tuổi, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm Quốc gia Chấn thương Chỉnh hình Mông Cổ bắt đầu lúc 7h sáng, với cuộc họp thảo luận ca bệnh và lên kế hoạch điều trị cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sau đó, chị Munkhdelger tham gia vào các ca phẫu thuật, thăm khám bệnh nhân và điều trị hàng ngày, cũng như tham gia thảo luận các ca bệnh phức tạp cùng các bác sĩ và học viên.

Ngày 14/5 là ngày cuối cùng bác sĩ Munkhdelger cùng đồng nghiệp của chị tại Trung tâm Quốc gia Chấn thương Chỉnh hình Mông Cổ - bác sĩ Davaanyam Batbayar (38 tuổi) ở lại Việt Nam, sau tròn 1 tháng họ tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

“Tôi hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm tại Việt Nam. Tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới, kỹ năng thực hành và năng lực giao tiếp xuyên văn hóa thiết yếu. Nếu có thể, tôi muốn kéo dài thời gian lưu trú để tiếp tục thực hành lâm sàng và nghiên cứu”, chị Munkhdelger nói.

z6601133425251_c55b2d3ee152db62b24ef8ff7686bc10.jpg
Bác sĩ Munkhdelger Myagmarsuren (bên trái) và bác sĩ Davaanyam Batbayar, Trung tâm Quốc gia Chấn thương Chỉnh hình Mông Cổ

Theo bác sĩ Munkhdelger Myagmarsuren, lý do chị chọn Việt Nam, đặc biệt là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để sang học tập, trao đổi kinh nghiệm bởi đây là một trong những bệnh viện giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu trong khu vực châu Á. Bệnh viện có định hướng hợp tác quốc tế mạnh mẽ, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và phạm vi thực hành lâm sàng đa dạng.

Với định hướng nghiên cứu và lâm sàng về các bệnh lý cơ xương khớp, bác sĩ Munkhdelger nhận thấy đây là nơi phù hợp nhất để học hỏi những kỹ thuật và phương pháp mới từ các chuyên gia Việt Nam.

Giống với bác sĩ Munkhdelger, bác sĩ Davaanyam Batbayar cho rằng, sau 1 tháng ở Việt Nam, anh học được nhiều kỹ năng quan trọng, đặc biệt trong chẩn đoán, lập kế hoạch phẫu thuật, làm việc nhóm và giao tiếp với bệnh nhân.

“Tôi cũng mở rộng tầm nhìn thông qua việc hiểu hơn về khía cạnh văn hóa trong chăm sóc sức khỏe và các cách tiếp cận chuyên nghiệp ở cấp độ quốc tế”, anh nói.

z6604386737591_4a207267008fbce6729b9581baef17fe.jpg
Các bác sĩ Mông Cổ hội chẩn cùng y bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Khoảnh khắc đáng nhớ, xúc động nhất với anh Davaanyam là khi được tham gia một ca phẫu thuật nội soi khớp vai và một ca phẫu thuật tạo hình mũi cùng các bác sĩ Việt Nam.

Việc chứng kiến quá trình hồi phục của bệnh nhân sau đó và được trải nghiệm tinh thần làm việc nhóm để lại trong anh ấn tượng sâu sắc. Nam bác sĩ cũng rất cảm động trước không khí ấm áp và tinh thần hợp tác thân thiện từ đội ngũ y tế Việt Nam.

“Tôi bày tỏ lòng biết ơn tới Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - GS Nguyễn Lân Hiếu, người tiên phong và ủng hộ mạnh mẽ cho hợp tác y tế giữa Việt Nam và Mông Cổ. Tôi cũng hy vọng rằng sự hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng và sẽ có thêm nhiều bác sĩ trẻ có cơ hội tham gia những chương trình trao đổi ý nghĩa như thế này, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cả hai quốc gia”, bác sĩ Davaanyam Batbayar chia sẻ.

Việt Nam có thế mạnh ở đội ngũ chuyên gia đầu ngành, uy tín cả trong nước và quốc tế

Bác sĩ Davaanyam Batbayar, cùng bác sĩ Munkhdelger Myagmarsuren là 2 bác sĩ đầu tiên của Trung tâm Quốc gia Chấn thương Chỉnh hình Mông Cổ tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội học tập, trao đổi kinh nghiệm, sau khi hai đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hồi tháng 11 năm trước.

z6604314960410_cb682d5f6f7ce97585833d29bc7a3cb5.jpg
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cùng lãnh đạo Trung tâm Quốc gia Chấn thương Chỉnh hình Mông Cổ tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tháng 11.2024

Biên bản ghi nhớ hợp tác này nhằm thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trung tâm Quốc gia Chấn thương Chỉnh hình Mông Cổ và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lâm sàng, cũng như trao đổi văn hóa học thuật và y tế.

Hai bên cam kết thúc đẩy sự hợp tác trong việc đào tạo chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phát triển các dự án nghiên cứu chung, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ y bác sĩ của hai nước.

Hoạt động hợp tác dự kiến triển khai thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hội chẩn các ca bệnh khó. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ hỗ trợ các bác sĩ nước bạn về IT, đặc biệt phần mềm PACS đang hoạt động rất hiệu quả tại bệnh viện. Giai đoạn thứ hai là trao đổi chuyên gia sang trực tiếp can thiệp và phẫu thuật. Giai đoạn thứ ba là trao đổi học viên. Hai bên thống nhất việc miễn học phí và hỗ trợ ăn ở đối với các bác sĩ trẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, bác sĩ Hoàng Hồng, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, việc các bác sĩ Mông Cổ sang học tập, trao đổi kinh nghiệm đợt này nằm trong giai đoạn thứ hai của thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Quốc gia Chấn thương Chỉnh hình Mông Cổ và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Dự kiến tới đây sẽ tiếp tục có các đoàn bác sĩ Mông Cổ tới trao đổi về chuyên môn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cũng như ngược lại.

z6601129664046_2b02a267f7c49dcd4faff12eab35d092.jpg
z6599530951513_f8f167b28b6d0df33c68ac726d81d2a0.jpg
Bác sĩ Munkhdelger Myagmarsuren và bác sĩ Davaanyam Batbayar, cùng y bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Theo bác sĩ Hồng, thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói riêng nằm ở đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, có uy tín cả trong nước và quốc tế ở rất nhiều lĩnh vực như nội khoa, tim mạch, tim mạch can thiệp, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp điện quang, ung bướu, gây mê hồi sức, phẫu thuật ngoại khoa, thần kinh, cột sống, răng hàm mặt, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, sản khoa, nhi khoa,…

Bên cạnh đó, Việt Nam đông bệnh nhân, thị trường lớn, mặt bệnh đa dạng. Đây môi trường phù hợp để các bác sĩ nước ngoài có thể đến học hỏi cũng như trao đổi chuyên môn.

“Các bác sĩ Việt Nam xét về tay nghề không thua kém bất cứ bác sĩ quốc gia nào, đặc biệt với vốn kinh nghiệm dày dạn của mình. Các bác sĩ nước ngoài đến Việt Nam cũng sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Điều này không những nâng tầm uy tín của bác sĩ Việt Nam trên khu vực cũng như thế giới, mà còn thể hiện việc chúng ta tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu”, bác sĩ Hồng nhìn nhận.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bác sĩ nước ngoài sang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Nam
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO