Bác sĩ khuyến cáo: Cẩn trọng tai nạn bỏng nước sôi ở trẻ nhỏ
Trường hợp 3 trẻ trong cùng một gia đình bị bỏng nước sôi từ nồi lẩu được Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận mới đây tiếp tục cảnh báo sự nguy hại của tai nạn bỏng nước sôi trong sinh hoạt thường ngày.
Mới đây, các bác sĩ Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho 3 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội bị bỏng nặng.
Tai nạn xảy ra trong khi cả gia đình ăn lẩu, một bé đã nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật và khiến nước sôi đổ vào người cả 3 trẻ gây bỏng nặng.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người thân của các bé đã nhanh chóng sơ cứu và đưa các bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
.jpg)
Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cả 3 trẻ bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân,… Ngay sau khi nhập viện, các bé đã được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu bao gồm an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da.
Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các bé đã ổn định và được xuất viện sớm.

Theo BS.CKII. Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình (Bệnh viện Nhi Trung ương), bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động.
Việc xử lý kịp thời và đúng cách ngay sau tai nạn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ tổn thương và hạn chế di chứng.
Bác sĩ Sáng cũng cảnh báo đối với trẻ nhỏ, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người lớn chủ quan, đặc biệt các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng.
Bỏng là một loại tổn thương phổ biến, xảy ra khi da và các mô dưới da bị tổn thương do tác động của các yếu tố vật lý (nhiệt nóng, lạnh), hóa học (axit, kiềm) hoặc bức xạ. Tai nạn bỏng có thể xảy ra đối với trẻ bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong sinh hoạt hằng ngày hoặc khi trẻ vui chơi, giải trí.
Do đó, cha mẹ và người chăm sóc cần chú ý không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động; đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi dễ vướng dây điện.
Gia đình nên hạn chế tối đa việc cho trẻ ngồi gần khu vực nấu ăn nóng; giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn.
Trong những tình huống trẻ không may bị bỏng do nước sôi, việc sơ cứu đúng cách ngay khi tai nạn xảy ra là yếu tố quan trọng giúp giảm mức độ tổn thương và tăng khả năng hồi phục cho trẻ.
Cha mẹ cần ghi nhớ các bước sau:
