Bác sĩ khuyến cáo căn bệnh nguy hiểm ở vùng kín của trẻ nhỏ
Bệnh viện Nhi Hà Nội đã cấp cứu thành công ca xoắn tinh hoàn ở trẻ 10 tháng tuổi (tỷ lệ mắc 1/4.000 trẻ nam), các bác sĩ đưa ra cảnh báo về một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm.
Theo thông tin, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng quấy khóc dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán đây là một ca cấp cứu khẩn cấp do xoắn tinh hoàn và đã chỉ định mổ ngay lập tức, bỏ qua thời gian chờ kết quả xét nghiệm.
Nhờ được can thiệp kịp thời trong "6 giờ vàng", tinh hoàn của bé đã được bảo tồn thành công. Sau phẫu thuật 1 ngày, trẻ bình phục và tỉnh táo hoàn toàn.

Theo chia sẻ của ThS. BSCKII. Trần Văn Quyết, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội xoắn tinh hoàn là một "cơn ác mộng" có thể xảy ra ở bất kỳ bé trai nào, đặc biệt là lứa tuổi sơ sinh và tuổi tiền dậy thì.
Những trường hợp này được xếp vào loại "tối cấp cứu", bởi sau 6 giờ, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử không hồi phục.
Cùng với đó, triệu chứng dễ nhầm lẫn, dễ bị bỏ sót, trẻ nhỏ chỉ quấy khóc, trẻ lớn có thể đau vùng bụng dưới (hố chậu hai bên) dễ bị chẩn đoán nhầm với đau bụng do viêm ruột thừa và các tình trạng rối loạn tiêu hoá.
Tình trạng này có thể để lại hậu quả nặng nề, nếu chậm trễ, trẻ có thể phải cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng tới tâm lý, nội tiết và khả năng sinh sản sau này.
Do đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan, khi bé trai đột ngột đau bìu hoặc quấy khóc bất thường, việc đầu tiên là kiểm tra vùng kín của con.
Nếu thấy bìu sưng, thay đổi màu sắc so với bên đối diện, đau, hãy đưa con đến bệnh viện có chuyên khoa Nhi ngay lập tức. Đừng tự ý điều trị hoặc chờ đợi ở nhà.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần ghi nhớ những dấu hiệu đặc biệt như đau đột ngột vùng bìu, bụng dưới; bìu sưng, thay đổi màu sắc; thường không sốt,… để đưa con đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám.
Các bác sĩ nhấn mạnh, mỗi phụ huynh hãy là những bậc cha mẹ thông thái, bảo vệ tương lai của con từ những hành động nhỏ nhất.