Australia siết chặt an toàn cho trẻ mầm non: Camera 24/7 và theo dõi dữ liệu giáo viên
Camera giám sát, cơ sở dữ liệu giáo viên và những quy định mới đang được Australia triển khai đồng bộ, với mục tiêu đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trung tâm giữ trẻ.

Chính phủ liên bang Australia cho biết sẽ triển khai chương trình thử nghiệm lắp đặt camera giám sát (CCTV) tại hàng trăm trung tâm giữ trẻ từ cuối năm nay. Cùng với đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân sự trong lĩnh vực giáo dục mầm non cũng sẽ được xây dựng và vận hành từ năm tới.
Tăng cường an toàn cho trẻ em
Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết, các biện pháp mới được thống nhất tại cuộc họp giữa lãnh đạo giáo dục liên bang, bang và vùng lãnh thổ tổ chức tại Sydney, nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường an toàn cho trẻ em.
“Đây không phải là giải pháp hoàn hảo hay sự đảm bảo tuyệt đối, nhưng là thành tố thiết yếu nếu chúng ta muốn bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất”, ông nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, khoảng 300 trung tâm sẽ tham gia thử nghiệm lắp camera giám sát từ tháng 10 hoặc tháng 11. Chương trình sẽ tập trung vào vị trí đặt camera, cơ chế lưu trữ dữ liệu, cũng như biện pháp bảo mật để tránh bị tin tặc tấn công.

Ông Clare thừa nhận cần có sự cân bằng giữa quyền riêng tư và an toàn: “Vấn đề lớn nhất chính là nguy cơ thông tin thu thập từ CCTV có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn hành vi xấu, đồng thời hỗ trợ quá trình điều tra khi có vi phạm xảy ra”.
Chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tham gia thử nghiệm. Đồng thời, một tổ chức độc lập sẽ được thuê thiết kế, triển khai và đánh giá kết quả, với sự phối hợp của Trung tâm Bảo vệ Trẻ em Australia và Cơ quan Giáo dục & Chất lượng Chăm sóc Trẻ em Australia.

Nhiều cơ sở giữ trẻ hiện đã chủ động triển khai hệ thống CCTV. Tổng giám đốc Goodstart Ros Baxter - nhà cung cấp dịch vụ mầm non phi lợi nhuận lớn nhất tại Australia cho rằng, CCTV là cần thiết, song không phải yếu tố quyết định.
“CCTV rất quan trọng và chúng tôi đang thử nghiệm, nhưng điều giữ an toàn cho trẻ vẫn là đảm bảo tỷ lệ giáo viên và trẻ hợp lý, phát triển nghề nghiệp bền vững và xây dựng văn hóa báo cáo minh bạch”.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo viên mầm non
Song song với thí điểm camera giám sát, Chính phủ liên bang Australia cam kết tài trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ em. Dự án sẽ khởi động từ tháng 12 năm nay, dự kiến vận hành trên toàn quốc vào tháng 2 năm sau.
Giai đoạn đầu, cơ sở dữ liệu sẽ lưu trữ thông tin liên hệ và nơi làm việc của toàn bộ nhân viên giáo dục mầm non. Theo Bộ trưởng Giáo dục Mầm non Jess Walsh, phạm vi thông tin sẽ được mở rộng dần, bao gồm cả tình trạng điều tra, các lệnh cấm hành nghề và kết quả kiểm tra lý lịch. Chính phủ cũng xem xét bổ sung thông tin về trình độ, kỹ năng và bằng cấp của từng nhân viên.

Đại diện Công đoàn United Workers Union, bà Carolyn Smith cho biết đội ngũ giáo viên ủng hộ sáng kiến này: “Họ muốn đảm bảo rằng những người làm việc với trẻ em đều được thẩm tra kỹ lưỡng”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội các Juno Duniam kêu gọi các bang sớm hành động: “Các bước đi này là cần thiết, cấp bách và cần được triển khai ngay lập tức”.
Đẩy mạnh minh bạch và siết chặt quy định
Bộ Giáo dục liên bang hiện đang gửi thông báo xử phạt tới các trung tâm giáo dục mầm non vi phạm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc gia, cảnh báo khả năng bị sẽ cắt giảm tài trợ. 29 cơ sở đầu tiên đã bị xử lý theo đạo luật mới được Quốc hội Australia thông qua hồi tháng trước.
Để tăng tính minh bạch, từ tháng tới, trang web Starting Blocks sẽ công khai thêm nhiều thông tin về từng cơ sở, bao gồm việc vi phạm an toàn, điều kiện hoạt động và thời điểm kiểm tra gần nhất.
Đồng thời, toàn bộ nhân viên sẽ phải hoàn thành một khóa đào tạo bắt buộc về an toàn trẻ em, tập trung vào kỹ năng nhận diện hành vi dụ dỗ hoặc lạm dụng. Các trung tâm cũng sẽ phải ban hành quy định cấm sử dụng điện thoại khi làm việc với trẻ.
Những biện pháp mới cho thấy nỗ lực của Chính phủ Australia trong việc tạo dựng môi trường giáo dục mầm non an toàn, minh bạch và đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, bài toán cân bằng giữa an toàn và quyền riêng tư, giữa công nghệ giám sát và chất lượng nhân sự, vẫn cần được theo dõi và điều chỉnh thận trọng. Điều mà phụ huynh mong đợi cuối cùng chính là một hệ thống chăm sóc - giáo dục trẻ em vừa hiện đại, vừa nhân văn, thực sự đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu.