Giáo dục

Australia mở rộng lệnh cấm YouTube với người dùng U16: Siết chặt an toàn số trong giáo dục

Hồng Nhung 30/07/2025 11:23

Chính phủ Australia vừa quyết định đưa YouTube vào danh sách các nền tảng bị cấm đối với người dùng dưới 16 tuổi, mở rộng lệnh cấm mạng xã hội đã được công bố trước đó, nhằm bảo vệ trẻ em và học sinh trước những nội dung độc hại trên không gian mạng.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-30 104025
Chính phủ Australia quyết định cấm Youtube nhằm tiếp tục bảo vệ trẻ em và học sinh trước những nội dung độc hại trên không gian mạng. Ảnh: Reuters

Quyết định cấm Youtube của chính phủ Australia đã đảo ngược quy định miễn trừ trước đây đối với nền tảng này, được đưa ra sau khi cơ quan quản lý internet cảnh báo về tỷ lệ trẻ vị thành niên tiếp xúc với nội dung có hại trên nền tảng này cao nhất trong các mạng xã hội.

Theo đó, khảo sát do Cơ quan An toàn mạng eSafety mới đây công bố, có tới 37% người dưới 18 tuổi tại Australia cho biết đã gặp phải các nội dung không phù hợp trên YouTube, con số cao nhất trong số các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Trước thực trạng này, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố: “Tôi yêu cầm chấm dứt tình trạng này. Tôi muốn các bậc phụ huynh Australia biết rằng chúng tôi luôn ủng hộ họ”.

Như vậy, cùng với Facebook, Instagram, Snapchat và TikTok, Youtube cũng sẽ được đưa vào danh sách các nền tảng bị cấm đối với người dùng dưới 16 tuổi ở Australia.

Lệnh cấm, dự kiến có hiệu lực từ tháng 12 tới, yêu cầu các nền tảng phải thực hiện “các biện pháp hợp lý” để ngăn người dưới 16 tuổi tại Australia sử dụng dịch vụ, nếu không sẽ bị phạt tới 49,5 triệu AUD. Trẻ vị thành niên sẽ không được tạo tài khoản YouTube, trong khi giáo viên và phụ huynh vẫn có thể sử dụng nền tảng này để trình chiếu nội dung phục vụ học tập.

YouTube, hiện được sử dụng bởi gần 75% thanh thiếu niên Australia từ 13 đến 15 tuổi, đã phản đối việc bị phân loại là “mạng xã hội”. Đại diện nền tảng này lập luận: “Lập trường của chúng tôi vẫn rõ ràng: YouTube là nền tảng chia sẻ video với thư viện nội dung miễn phí, chất lượng cao, ngày càng được xem nhiều trên màn hình TV. Nó không phải là mạng xã hội”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và các nền tảng khác như Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat cho rằng, YouTube có nhiều điểm tương đồng với mạng xã hội, bao gồm khả năng tương tác và cơ chế đề xuất nội dung dựa trên hành vi người dùng.

tag_reuters.com-2024_newsml_lynxmpek710kf_12024-08-02t133652z_1_lynxmpek710kf_rtroptp_3_southkorea-crime.jpg
Gần 75% thanh thiếu niên Australia từ 13 đến 15 tuổi hiện sử dụng Youtube mỗi ngày. Ảnh: Reuters

Trước mắt, phản ứng với quyết định này của chính phủ Australia là khá tích cực. Bà Angela Falkenberg, Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng Tiểu học Australia cho rằng, việc cấm tài khoản cá nhân không ảnh hưởng đến việc sử dụng tài liệu học tập qua YouTube trong nhà trường.

“Giáo viên luôn là người chọn lọc tài nguyên giảng dạy phù hợp, và họ sẽ sử dụng nền tảng một cách có trách nhiệm”, bà khẳng định.

Ông Adam Marre, Giám đốc an ninh thông tin tại công ty an ninh mạng Arctic Wolf thì nhận định: “Động thái quản lý YouTube của chính phủ Australia là một bước quan trọng nhằm chống lại quyền lực không thể kiểm soát của các công ty công nghệ lớn và bảo vệ trẻ em”.

Chính phủ và các cơ sở giáo dục Australia cho biết sẽ chờ báo cáo kết quả thử nghiệm công nghệ xác minh độ tuổi trên không gian mạng trong tháng này để lấy căn cứ áp dụng biện pháp thực thi hiệu quả đối với lệnh cấm.

Trong bối cảnh học sinh ngày càng sử dụng thiết bị số và tiếp cận nền tảng mạng xã hội từ sớm, quyết định của chính phủ Australia một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn về các biện pháp quản lý công nghệ trong giáo dục. Đây có thể là mô hình mà nhiều quốc gia khác sẽ theo dõi sát sao trong thời gian tới.

Theo Reuters
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Australia mở rộng lệnh cấm YouTube với người dùng U16: Siết chặt an toàn số trong giáo dục
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO