Thế giới 24h

Anh đề xuất hạ độ tuổi được bầu cử xuống còn 16 tuổi

Hồng Nhung 18/07/2025 14:20

Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên cử tri Anh từ 16 tuổi được bỏ phiếu trong các cuộc tổng tuyển cử, tương tự như các quy định đã được áp dụng tại Scotland, xứ Wales và Quần đảo Channel.

Chính phủ Vương quốc Anh vừa công bố đề xuất cải cách nhằm hạ độ tuổi bầu cử trong tất cả các cuộc bầu cử toàn quốc xuống 16.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-18 133117
Nếu được Quốc hội thông qua, cử tri Anh đủ 16 tuổi sẽ được đi bỏ phiếu bầu ngay
rong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại Hạ viện ngày 17/7, Thứ trưởng phụ trách chính quyền địa phương Rushanara Ali cho biết: “Người trẻ xứng đáng có tiếng nói và quyền tham gia vào tương lai của nền dân chủ”. Bà cũng nhấn mạnh rằng, Chính phủ Anh đang thực hiện cam kết đã nêu trong cương lĩnh tranh cử nhằm tăng cường sự toàn vẹn của quy trình bầu cử.

Theo kế hoạch, cải cách có thể được áp dụng ngay từ cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Chính phủ cho biết động thái này nhằm “bảo vệ nền dân chủ trong tương lai” trong bối cảnh nhiều quốc gia đang có xu hướng mở rộng quyền tham gia chính trị cho người trẻ.

Ông Darren Hughes, Giám đốc điều hành Tổ chức Cải cách Bầu cử (Electoral Reform Society), bày tỏ ủng hộ đề xuất và cho rằng việc hạ độ tuổi bầu cử sẽ giúp người trẻ hình thành thói quen tham gia chính trị sớm hơn, khi họ vẫn đang được hỗ trợ qua giáo dục công dân. “Tham gia bầu cử là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của nền dân chủ”, ông nói.

Tại châu Âu, Áo là quốc gia đầu tiên hạ độ tuổi bầu cử toàn quốc xuống 16 vào năm 2008, sau đó là Malta vào năm 2018. Tại Nam Mỹ, các quốc gia như Brazil, Nicaragua, Ecuador và Argentina đã cho phép công dân từ 16 tuổi đi bầu trong nhiều năm. Ở châu Á, Indonesia và Đông Timor quy định độ tuổi bầu cử là 17, trong khi Singapore, Lebanon và Oman yêu cầu công dân phải đủ 21 tuổi.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-18 133314
Trong cả các cuộc thăm dò dư luận và bỏ phiếu, cử tri trẻ tuổi có xu hướng nghiêng về
Đảng Lao động nhiều hơn so với Đảng Bảo thủ đối lập chính. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, đề xuất hạ độ tuổi đi bầu cử tại Anh đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Ông James Yucel, người phụ trách chiến dịch của tổ chức tư vấn chính sách trung hữu Onward nhận định rằng đây không phải là một nỗ lực khách quan vì dân chủ, mà là một chiến lược nhằm tăng cường lợi thế chính trị cho Công đảng - lực lượng thường nhận được sự ủng hộ từ cử tri trẻ tuổi.

Tại Hạ viện, nghị sĩ đảng Bảo thủ kiêm thành viên nội các đối lập Paul Holmes đặt câu hỏi về tính hợp lý của cải cách: “Tại sao Chính phủ cho rằng một người 16 tuổi có thể bỏ phiếu, nhưng lại không được mua vé số, uống rượu, kết hôn, tham gia chiến đấu hay ứng cử vào các vị trí mà họ đang bỏ phiếu lựa chọn?”.

Đề xuất cải cách hiện đang trong quá trình lấy ý kiến và chờ được Quốc hội Anh xem xét thông qua trong thời gian tới.

Theo CNN
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Anh đề xuất hạ độ tuổi được bầu cử xuống còn 16 tuổi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO