Quốc phòng - An ninh

An Giang: Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm ứng dụng công nghệ tuyên truyền phòng chống khai thác IUU

Nguyễn Hành 14/09/2026 09:03

Trên địa bàn Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm (Bộ đội Biên phòng An Giang) quản lý, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện, ngư dân ra vào khai thác thủy sản. Do đó, cán bộ trạm chú trọng ứng dụng công nghệ, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đưa pháp luật đến gần ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, tặng cờ, ảnh Bác, phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU trước lúc ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản
Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, tặng cờ, ảnh Bác, phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU trước lúc ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Tiến Vinh

Thời gian qua, thực hiện các đợt cao điểm, cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, kiểm soát người và phương tiện qua lại, đồng thời tranh thủ tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

Với phương châm tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tế, cán bộ Biên phòng tập trung phổ biến những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngư dân như: Không khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; không sử dụng các phương thức, ngư cụ khai thác bị cấm; thực hiện đầy đủ thủ tục xuất, nhập bến; ghi chép nhật ký khai thác; duy trì thiết bị giám sát hành trình theo quy định; không tự ý tháo, gỡ hoặc làm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và kịp thời thông báo khi phương tiện gặp sự cố…

Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, hướng dẫn ngư dân dùng điện thoại truy cập vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm của đơn vị
Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, hướng dẫn ngư dân dùng điện thoại truy cập vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm của đơn vị. Ảnh: Tiến Vinh

Thượng úy Đặng Phú Sáng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, cho biết: “Trong quá trình kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ trạm không chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra mà còn chủ động giải thích, hướng dẫn để ngư dân hiểu rằng việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản không chỉ nhằm bảo đảm hoạt động đánh bắt đúng pháp luật mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường biển và bảo vệ uy tín, hình ảnh của nghề cá Việt Nam”.

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức pháp luật của nhiều chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân từng bước được nâng lên. Không ít ngư dân sau khi được tuyên truyền đã trở thành những “tuyên truyền viên” ngay trên tàu cá của mình, vận động các thành viên trong tổ, đội sản xuất cùng chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Hòm thư điện tử – gắn kết với ngư dân

2 (6)
Cán bộ trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, dán mã QR trên tàu cá để ngư dân quét truy cập nhanh vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm. Ảnh: Tiến Vinh

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới còn hướng dẫn, định hướng cho Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm đổi mới phương pháp quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những cách làm thiết thực là triển khai hòm thư điện tử phục vụ tiếp nhận, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của tàu cá và tình hình trên địa bàn. Đây được xem là một kênh kết nối thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian trao đổi thông tin giữa lực lượng Biên phòng với chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân.

Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Thượng tá Lưu Quang Mười, cho biết: “Thông qua hòm thư điện tử, những thông tin cần thiết có thể được cán bộ Trạm Rạch Đầm tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến cán bộ phụ trách để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. Việc triển khai hòm thư điện tử còn góp phần hình thành phương thức làm việc khoa học, thuận tiện trong lưu trữ, tổng hợp thông tin. Thay vì chỉ phụ thuộc vào phương thức trao đổi trực tiếp, cán bộ Biên phòng có thêm một công cụ để tiếp nhận thông tin từ cơ sở, phục vụ công tác quản lý địa bàn và quản lý phương tiện”.

kiem tra tau xuat ben
Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm kiểm tra thủ tục tàu cá trước khi ra khơi

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong các cơ quan, đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tàu cá của Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, công nghệ số đang từng bước hỗ trợ người lính Biên phòng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Trong thời gian tới, Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì hiệu quả hòm thư điện tử và các kênh tiếp nhận thông tin từ nhân dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản.

Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Thượng tá Lưu Quang Mười, chia sẻ: “Mỗi ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật là một “cột mốc sống” trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng quy định là một hành động thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Với những cách làm cụ thể, gần dân, sát dân và ngày càng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của ngư dân, chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU và xây dựng tuyến biên giới biển an toàn, ổn định, phát triển.

    An Giang: Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm ứng dụng công nghệ tuyên truyền phòng chống khai thác IUU
    • Mặc định