An Giang: Tin lời việc nhẹ, lương cao, 5 người "sập bẫy" nhóm buôn người

Tin lời việc nhẹ, lương cao, nhóm của T. đã "sập bẫy" đường dây buôn người, sau đó bị tra tấn, cướp tài sản, tống tiền người thân.

"Sập bẫy" việc nhẹ, lương cao 

Tin lời việc nhẹ, lương cao, 5 người lọt vào “địa ngục trần gian”
Những nạn nhân trong vụ án kể lại sự việc với cán bộ công an (Ảnh: Tiến Tầm)

Nhìn dáng vẻ cao to, nụ cười hiền của anh N.V.T (41 tuổi, tỉnh Hải Dương), ít ai biết anh vừa thoát khỏi nhóm buôn người. Anh T. chia sẻ: “Cả nhóm dự định qua nước khác tìm việc và được báo giá cho một chuyến vượt biên như vậy là 6.500 USD/người (khoảng 150 triệu đồng). Họ cam đoan với chúng tôi, khi xuất cảnh được trót lọt an thì mới phải chi trả tiền nên cả nhóm đồng ý. Nào ngờ, chúng tôi sập bẫy đường dây buôn người”.

Anh T. kể, trưa 25.8, khi xe ô tô chở đến một tòa nhà tại Campuchia bảo mọi người vào nghỉ ngơi chờ tàu đến đón. Nhóm anh T. vừa bước vào phòng nghỉ, bị hơn 10 người ập đến dùng súng, dao, gậy khống chế trói chân tay rồi đánh đập và cướp tài sản (tiền và điện thoại di động).

Sau đó, nhóm anh T và các nạn nhân bị chia ra và giữ tại nhiều phòng, liên tục bị tra tấn dã man, quay video gởi về gia đình đòi tiền chuộc (300 - 500 triệu/người). Thấy gia đình các nạn nhân chần chừ, chúng liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép với gia đình.

Do quá hoảng sợ, người thân của các nạn nhân đã chuyển nhiều lần với tổng số tiến gần 500 triệu đồng nhưng các đối tượng vẫn không thả người.

Một trong 5 nạn nhân đã bị đánh chấn thương sọ não tử vong; 4 người còn lại lợi dụng đêm tối và sơ hở của đối tượng đã tự cởi trói, trốn chạy qua sông về Việt Nam cầu cứu lực lượng chức năng.

“May gặp người dân tốt bụng chỉ đường và hỗ trợ đưa về Việt Nam chứ ai cũng thương tích đầy mình, bị bắt lại chỉ có nước chết” - chị P.T.T kể lại.

Bắt nhóm người tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 28.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và chuyển vụ án cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Trần Thiết Thoại (41 tuổi); Huỳnh Thị Út (43 tuổi) Nguyễn Thanh Hoàng (56 tuổi); Nguyễn Thanh Toàn (31 tuổi, cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Trương Văn Chung (28 tuổi, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Tin lời việc nhẹ, lương cao, 5 người lọt vào “địa ngục trần gian”
Các đối tượng (từ trái qua): Hoàng, Toàn, Thoại và Út (Ảnh: Tiến Tầm)

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tổ công tác phối hợp của Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đến Vương quốc Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của chính quyền nước bạn khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện lực lượnng chức năng 2 nước đã truy xét, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan để điều tra truy tố trước pháp luật.

Tin lời việc nhẹ, lương cao, 5 người lọt vào “địa ngục trần gian”
Trương Văn Chung khai nhận tại Cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Liên quan vụ án này, Đại tá Lâm Phươc Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương thu thập hồ sơ, tài liệu của lực lượng chức năng Campuchia, nắm tình hình giải quyết vụ việc của Tòa án nước bạn để tham mưu hướng xử lý, làm việc với người có liên quan để xử lý toàn diện vụ án, quyết tâm không bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân sinh sống trên tuyến biên giới trong việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm lương cao, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người,… Người dân sinh sống trên tuyến biên giới khi phát hiện vụ việc xuất cảnh trái phép, cần trình báo với cơ quan Công an gần nhất để tiếp nhận, giải quyết theo quy định”.

Qua vụ việc này, ngành chức năng tỉnh An Giang khuyến cáo người dân muốn tìm việc, đi lao động ở nước ngoài, hãy đến các Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan Nhà nước làm chủ quản hoặc đến những địa chỉ tin cậy, tìm hiểu việc đi lao động ở nước ngoài để tránh những rủi ro đáng tiếc cho gia đình và người thân.

Công an tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh An Giang và trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng có hành vi phạm tội: “Tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, dẫn đến chết người” xảy ra ngày 25.8.2023 tại khu vực biên giới cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang và thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Tin lời việc nhẹ, lương cao, 5 người lọt vào “địa ngục trần gian”
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen 4 tập thể: Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 5 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang; Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và 6 cá nhân thuộc các đơn vị.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét.

Pháp luật

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Pháp luật

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.