An Giang: Sửa chữa trường lớp kịp thời, thầy trò vùng căn cứ cách mạng vui mừng đón năm học mới
Những ngày cận kề năm học mới, nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh ở xã an toàn khu Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) vui mừng khi trường, lớp được sửa chữa kịp thời, giúp nhà trường sẵn sàng đón năm học mới.
.jpg)
Trường THCS và THPT Vĩnh Bình Bắc là một trong 3 trường được Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng tỉnh An Giang hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa trường lớp.
Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Vĩnh Bình Bắc Lê Thị Mỹ Dung cho biết: "Khi trường được sửa chữa, ban giám hiệu phân công cán bộ, giáo viên đến hỗ trợ đơn vị thi công nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công tác sửa chữa trường lớp hoàn thành đúng kế hoạch, giúp nhà trường chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học mới".
Theo Ban giám hiệu, Trường THCS và THPT Vĩnh Bình Bắc được xây dựng từ năm 2006, đưa vào sử dụng 2008. Hiện nhà trường có 26 lớp với 1.050 học sinh. Qua thời gian sử dụng đến nay có nhiều hạng mục xuống cấp, cần sửa chữa nhưng vì nhiều yếu tố khách quan, nhà trường vẫn chờ kinh phí sửa chữa.
.jpg)
Cô Dung kể, năm học vừa rồi, tại một lớp học, do mảng tường treo ti vi bị bong tróc nên ti vi rơi xuống trúng vai một thầy giáo, làm thầy bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó, nhà trường tổ chức kiểm tra các phòng lớp khác, nhằm bảo đảm an toàn cho việc dạy và học của nhà trường.
“Trong lúc ban giám hiệu đang lo lắng vì nhiều hạng mục nhà trường xuống cấp chưa được sửa chữa thì Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng tỉnh đến khảo sát và hỗ trợ nhà trường 5 tỷ đồng để sơn sửa, xây dựng lại một số hạng mục cấp thiết của trường. Thầy cô nhà trường vui mừng lắm, vì trường vừa đẹp vừa an toàn, giúp thầy trò an tâm mỗi khi lên lớp”, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Vĩnh Bình Bắc Lê Thị Mỹ Dung chia sẻ.
.jpg)
.jpg)
Theo Ban giám hiệu nhà trường, các hạng mục được sửa chữa, gồm: sơn lại toàn bộ các phòng học, sửa và nâng cấp các nhà vệ sinh, làm mái che sân trường (rộng khoảng 600m) phục vụ sinh hoạt và chào cờ đầu tuần,… Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục sửa chữa, xây dựng đã hoàn thành 95%, bảo đảm sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới.

Tại điểm Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc, công nhân tất bật làm việc khẩn trương, nhằm hoàn thành sớm các công trình để nhà trường đón năm học mới.
Hiện, khối lượng sửa chữa tại Trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 đạt trên 95%, nhà thầu cam kết hoàn thành trước ngày 1/9. Riêng Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc, nhà thầu mới tập kết vật liệu, dọn mặt bằng để bắt đầu xây dựng 6 phòng học và sửa chữa bếp ăn.
Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc Phan Thị Ngân cho biết: “Hai hạng mục được đầu tư xây dựng lần này không kịp đón năm học mới. Tuy nhiên, nhà trường rất vui mừng vì được xem xét hỗ trợ xây dựng lại bếp ăn và xây thêm 6 phòng học mới. Khi hai công trình này hoàn thành sẽ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong công tác dạy học đối với nhóm trẻ từ 3-5 tuổi”.
.jpg)
Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc chỉ có 11 phòng học nên nhiều năm qua, nhà trường chỉ đón nhận hơn 300 trẻ; nhưng trong đó, phải ưu tiên nhóm trẻ 5 tuổi để trẻ đủ điều kiện bước vào lớp 1. Do đó, thông tin nhà trường được xây dựng thêm 6 phòng học làm nhiều phụ huynh có con em trong độ tuổi đến nhà trẻ rất vui mừng, vì không phải đưa con đi học xa.
Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Trần Thu Sương cho biết, khi được Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng tỉnh An Giang hỗ trợ 13,5 tỷ đồng sửa chữa, xây dựng thêm phòng học tại 3 trường trên địa bàn, lãnh đạo và thầy cô, phụ huynh các trường học rất vui mừng. Vì các hạng mục đầu tư là hết sức cần thiết, cấp bách, nhất là thời gian bàn giao công trình trước ngày khai giảng năm học mới nên càng có ý nghĩa cho thầy trò tại các điểm trường. Chính vì ý nghĩa đó, lãnh đạo xã luôn theo sát các nhà thầu, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhằm bảo đảm công trình về đích như cam kết, để nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới trong ngôi trường mới.
.jpg)
Ngoài ra, lãnh đạo địa phương tiếp tục yêu cầu ban giám hiệu các trường học rà soát lại cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón năm học mới. Mặt khác, Đảng ủy và UBND xã phối hợp với ban ngành đoàn thể, vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ sách, vở, học bổng… trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; quyết tâm không để học sinh nào bỏ học vì điều kiện khó khăn.
Theo Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng tỉnh An Giang, năm 2026, Ban Chỉ đạo dành 100 tỷ đồng xây dựng 100 cây cầu giao thông nông thôn và 42 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa các điểm trường học trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Vĩnh Thuận, An Minh và huyện U Minh Thượng cũ.

