An Giang: Sẽ đưa hàng trăm hài cốt liệt sĩ về đất mẹ
Những ngày qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác tỉnh, sang Campuchia thăm, động viên Đội K92, K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đang thực hiện nhiệm vụ “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ trên đất nước Campuchia.
Đội K93 - ăn ngủ giữa rừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
.jpg)
Từ ngày 15/6, tại ấp Chrouy Slaeng, xã Kiri Chong Koh, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước làm trưởng đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93. Nơi đóng quân của đơn vị là những lán trại tạm giữa vùng rừng núi hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia; đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đội K93 đạt được trong thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ tin tưởng với ý chí quyết tâm, kinh nghiệm 26 năm cùng tinh thần trách nhiệm cao, Đội K93 sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tư liệu, nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm…


Báo cáo với đoàn công tác, Chỉ huy Đội K93 cho biết, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt cùng việc đóng quân dã ngoại tại khu vực rừng núi, xa khu dân cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, đơn vị luôn phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đội K93 còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn. Đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 405 lượt người dân huyện Kirivong và trao 60 phần quà; thăm hỏi, tặng 80 suất quà cho chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và Nhân dân Campuchia nơi đơn vị đứng chân; khám bệnh, cấp thuốc cho 130 lượt người dân, hỗ trợ 200kg lương khô và tham gia sửa chữa hơn 1km đường nông thôn.
Đội K92 - vượt nắng, thắng mưa tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 16/6, Đoàn công tác tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu tiếp tục đến Tiểu đoàn 340 thuộc Tiểu khu Quân sự Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những kết quả Đội K92 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã xác định trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, tỉnh xác định đến tháng 7/2027, tìm kiếm, quy tập khoảng 410 hài cốt liệt sĩ.


Theo Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, thời gian tới nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do địa hình tại các tỉnh Kampot, Koh Kong, Kep và Preah Sihanouk thay đổi theo thời gian; thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, trong khi các nhân chứng ngày càng lớn tuổi… Tuy nhiên, bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Đội K92 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
Theo Đội K92, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), đơn vị trú quân Chi khu quân sự thành phố Kampot thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh Kampot và Tiểu đoàn 340 thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh Preah Sihanouk(Vương quốc Campuchia).
.jpg)
Qua khảo sát, đơn vị thu thập 54 nguồn tin, tổ chức đào tìm tại 63 vị trí với khối lượng hơn 49.000m3 đất, tìm được 29 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các tỉnh Kampot, Kep và Preah Sihanouk. Trong nước, đơn vị còn tìm kiếm, cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ tại xã Kiên Lương (tỉnh An Giang).
Bên cạnh đó, Đội K92 tích cực thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền. Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026, đơn vị đã thăm hỏi, tặng 34 suất quà cho các cơ quan, đơn vị và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trú quân, tổng trị giá hơn 68 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 365 lượt người dân Campuchia.
.jpg)
Đồng thời, đơn vị tham mưu Đoàn y, bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chính quyền thành phố Kampot tặng 60 suất quà, khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt người dân tại phường Andoung Khmer.
Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những kết quả Đội K92 đạt được trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Đồng thời khẳng định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Đội K92 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và thân nhân…
Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tìm kiếm, quy tập được 3.244 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2.174 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Campuchia và 1.070 hài cốt liệt sĩ trong nước.
Từ đầu giai đoạn 2025-2026 đến nay, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 hài cốt tại Campuchia và 15 hài cốt trong nước; xác định được danh tính 1 liệt sĩ. Tính đến ngày 12/6/2026, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 3.599 hài cốt liệt sĩ kể từ năm 2001, trong đó xác định danh tính 391 trường hợp.

