Ấn Độ sẽ hạn chế nhiệt độ của máy lạnh để tiết kiệm điện
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Manohar Lal Khattar vừa đề xuất quy định yêu cầu các máy điều hòa được bán tại nước này phải có nhiệt độ cài đặt tối thiểu là 20 độ C, so với mức 17 độ C hiện tại. Các quan chức cho rằng việc chỉnh điều hòa tăng thêm 1 độ C sẽ tiết kiệm được khoảng 6% năng lượng.
Trung tâm Năng lượng và Khí hậu Ấn Độ cho biết, các thành phố lớn như New Delhi đang ghi nhận hai đỉnh tiêu thụ điện mỗi ngày: Buổi chiều và nửa đêm, phần lớn do máy lạnh. Trong khi năng lượng mặt trời có thể hỗ trợ ban ngày, việc làm mát vào ban đêm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch như than. Theo một số chuyên gia, kết hợp với các biện pháp khác như tăng cường thông gió trong công trình mới, sử dụng quạt trần song song với máy lạnh, hay tích hợp công nghệ thông minh... cũng có thể giúp giảm tiêu thụ điện.

Ảnh: Times of India
Máy điều hòa hiện là một trong những thiết bị tiêu tốn điện nhiều nhất ở Ấn Độ. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Berkeley, Mỹ, máy điều hòa chiếm tới 25% lượng điện tiêu thụ ở Ấn Độ trong giai đoạn nhu cầu cao điểm của năm 2024. Việc lắp đặt máy điều hòa mới trong giai đoạn 2019-2024 đã làm tăng nhu cầu điện cao điểm của Ấn Độ tăng thêm một lượng điện tương đương mức cần thiết để cung cấp cho cả New Delhi trong một năm. Nhu cầu sử dụng điện thường cao nhất vào mùa hè, khi nhiệt độ ở một số khu vực có thể lên tới 51 độ C.
Nếu không có những thay đổi, Ấn Độ dự kiến sẽ rơi vào tình trạng thiếu điện vào năm tới. Nhu cầu năng lượng khổng lồ và phần lớn điện vẫn được tạo ra từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá là những lý do chính khiến nước này là một trong những nước phát thải nhiều khí nhà kính nhất.
Các chuyên gia năng lượng cho rằng đề xuất trên là một bước tiến tích cực nhưng cảnh báo việc thay thế khoảng 80 triệu máy điều hòa thế hệ cũ, kém hiệu quả hiện có ở Ấn Độ là một thách thức lớn đối với Chính phủ.
Vào năm 2022, Chính phủ đã phát động chương trình Mission Life, khuyến khích người dân giảm phát thải bằng cách giảm tiêu thụ điện, hoặc hạn chế đi ô tô nếu không cần thiết. Ấn Độ là một trong những thị trường điều hòa có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với số lượng tiêu thụ mỗi năm khoảng 10-15 triệu máy, do thu nhập bình quân tăng, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và nhiệt độ ngày càng nắng nóng. Năm 2024 Ấn Độ trở thành thị trường máy điều hòa không khí lớn thứ 2 thế giới với 11,94 triệu chiếc. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính nước này sẽ có hơn một tỷ máy điều hòa hoạt động vào năm 2050 trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
Trong khi đó, người dân có phản ứng trái chiều. Những người ủng hộ nhận định quy định có thể giúp ngăn nguy cơ hỏa hoạn và giảm hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, những ý kiến phản đối cho rằng quy định không cần thiết, thay vào đó nên đầu tư vào việc trồng cây để đối phó tình trạng nóng lên ở đô thị. Một số người nói rằng vì nơi họ sống quá nóng và ẩm nên họ cần để nhiệt độ ở mức thấp nhất.