Theo tuyên bố, Hội nghị Thượng đỉnh đã được quyết định tổ chức sau khi Ai Cập tham vấn cấp cao với các quốc gia Ảrập, bao gồm Palestine (nước đã yêu cầu tổ chức hội nghị thượng đỉnh), và phối hợp với Bahrain, nước hiện là Chủ tịch Liên đoàn Ảrập (AL) và Ban thư ký AL.
![Người dân Palestine tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Dải Gaza bị phá hủy gần như hoàn toàn. Ảnh: Tân Hoa Xã d002ffab-56dd-4032-8f77-4999413ac590.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/90a3a65077cdae5c9bc2bd7a56707ff4b13733b1135174f63a46982084178a3f5c60b6925a9da716cc2d01e97f42a91a8bd59b8adb327b427436309ec48ddb95092e60fcc33c04fcfdcf60c3968ef108/d002ffab-56dd-4032-8f77-4999413ac590.jpg)
Thông báo này được đưa ra sau những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đề xuất di dời người Palestine từ Gaza đến các nước láng giềng, bao gồm Ai Cập và Jordan; cũng như việc ông muốn tiếp quản dải Gaza. Đề xuất này đã bị phản đối rộng rãi ở cả khu vực và quốc tế.
Trong cuộc họp báo chung tại Washington với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước, Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ có kế hoạch tiếp quản Gaza và tái phát triển khu vực này sau khi di dời cư dân Palestine. Ông Trump trước đây đã đưa ra những đề xuất tương tự, nhưng cả Ai Cập và Jordan đều đã phản đối một cách rõ ràng, tái khẳng định sự phản đối của họ đối với bất kỳ hành động nào nhằm cưỡng bức di dời người Palestine; cũng như phản đối bất kỳ kế hoạch nào có thể gây phương hại đến giải pháp hai nhà nước.