Á vương Duyên dáng Ngoại thương 2025 trở thành MC kênh Vietnam Today
Đầu năm 2026, Trần Công Dũng (sinh năm 2004) trở thành MC, biên tập viên của Vietnam Today - kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia, khi còn chưa chính thức tốt nghiệp đại học. Với nam sinh, dấu ấn lớn nhất trong quãng đời sinh viên không chỉ nằm ở thành tích, mà là hành trình dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Rèn bản lĩnh trong môi trường truyền hình áp lực cao
Công Dũng là sinh viên K61 CLC Kinh tế Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Trong số hơn 1.200 sinh viên được trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của nhà trường, Dũng là một trong những gương mặt nổi bật với nhiều thành tích xuất sắc.

Nam sinh gây ấn tượng với chứng chỉ C2 Proficiency cận grade A (219/230) của Cambridge, tương đương IELTS 9.0; GPA 3.37/4.0. Trước đó, Dũng đạt danh hiệu Á vương Duyên dáng Ngoại thương 2025 và trở thành MC, biên tập viên của Vietnam Today - kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia khi còn chưa chính thức tốt nghiệp đại học. Bên cạnh khả năng tiếng Anh, Công Dũng cũng có thể nói tốt tiếng Trung.
Nam sinh từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò phiên dịch cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong những sự kiện hợp tác. Chính trải nghiệm này giúp Dũng rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy linh hoạt và sự tự tin khi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Với vai trò là MC/BTV tại Vietnam Today, Công Dũng có cơ hội tham gia vào nhiều công đoạn của công việc báo chí và truyền hình, từ chuẩn bị nội dung, biên tập, đến thể hiện bản tin và dẫn chương trình. Hiện nay, Dũng thường xuyên xuất hiện trong chương trình Inside Asia của Vietnam Today. Môi trường truyền hình đòi hỏi sự chính xác, linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh, nhưng cũng cho nam sinh rất nhiều cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
“Mình đến với công việc này từ mong muốn được thử sức trong lĩnh vực truyền thông chuyên nghiệp, nơi có thể kết hợp thế mạnh ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và sự yêu thích với việc kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh. Cơ duyên ấy đến rất tự nhiên, nhưng để đi được lâu dài thì quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc, tinh thần học hỏi và nỗ lực thích nghi mỗi ngày”, Dũng nói.



Khó khăn lớn nhất đối với Công Dũng trong giai đoạn đầu đến từ sự khác biệt giữa môi trường học tập và môi trường làm việc thực tế. Nếu ở giảng đường, sinh viên có nhiều thời gian tìm hiểu, thử nghiệm và từng bước hoàn thiện thì trong môi trường truyền hình chuyên nghiệp, mọi quy trình đều diễn ra với tốc độ nhanh, áp lực cao và yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác.
Thời gian đầu, Dũng không tránh khỏi những lúng túng trong việc xử lý thông tin, sắp xếp nội dung và thích nghi với nhịp làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thay vì để sự lo lắng kéo mình lại, nam sinh chọn chủ động quan sát, học hỏi từ những người có kinh nghiệm, rèn luyện khả năng ghi nhớ và duy trì thói quen chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi nhiệm vụ. Nhờ đó, Dũng từng bước vượt qua cảm giác bỡ ngỡ, dần thích nghi và tự tin hơn trong công việc.
Theo Dũng, với người trẻ mới bước vào môi trường làm việc, khó khăn là điều khó tránh khỏi. Vấn đề không nằm ở việc né tránh thử thách, mà ở khả năng rút ra bài học và trưởng thành sau mỗi lần va chạm.



“Đại học là nơi để mỗi người bắt đầu học cách chọn cho mình một cách sống”
Công Dũng là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với thành tích học tập xuất sắc cùng nền tảng ngôn ngữ tốt từ sớm, năm 2022, Dũng đủ điểm trúng tuyển nhiều đại học lớn như Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Học viện Ngoại giao,... và nhận được học bổng có giá trị cao nhất tại Đại học Swinburne Việt Nam.
Nam sinh quyết định lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương, bởi môi trường năng động, nơi sinh viên được khuyến khích chủ động, sáng tạo và phát triển toàn diện cả về học thuật lẫn kỹ năng mềm.
Dũng cho rằng, điều lớn nhất bản thân nhận được trong suốt những năm tháng trau dồi tại giảng đường Ngoại thương, bên cạnh nền tảng kiến thức chuyên môn, còn là tư duy độc lập, khả năng tự học, sự chủ động và tinh thần làm việc có trách nhiệm. Những điều đó tưởng như rất cơ bản, nhưng lại là nền móng quan trọng để Dũng có thể thích nghi tốt trong môi trường làm việc thực tế sau này.
Bên cạnh đó, từ môi trường đại học, nam sinh còn được rèn luyện cách tư duy đa chiều, cách làm việc với áp lực và khả năng phối hợp với nhiều người trong những bối cảnh khác nhau. Đây đều là những kỹ năng rất cần thiết với một người làm truyền thông, đặc biệt trong công việc tại Vietnam Today - nơi không chỉ cần nói tốt mà còn phải hiểu nội dung, nắm được tinh thần chương trình và ứng xử linh hoạt trước nhiều tình huống.
“Với mình, những gì FTU mang lại không chỉ nằm ở kiến thức trên giảng đường, mà còn ở cách nhà trường tạo ra một môi trường để sinh viên học cách trưởng thành, tự tin và sẵn sàng bước ra thế giới nghề nghiệp với một tâm thế vững vàng hơn”, Công Dũng tâm sự.


Chia sẻ về bí quyết cân bằng giữa việc học với các hoạt động ngoại khóa, Dũng cho biết đã lên kế hoạch rất rõ cho từng tuần, từng ngày, sau đó ưu tiên theo mức độ quan trọng và tính cấp thiết của công việc. Bên cạnh đó, nam sinh cũng không quên dành những khoảng nghỉ thật sự cho bản thân. “Mình tin rằng một người chỉ có thể đi đường dài khi biết nạp lại năng lượng đúng lúc”, Dũng nói.
Với nam sinh, điều quan trọng nhất là hiểu thật rõ mình đang theo đuổi điều gì trong từng giai đoạn. Khi có mục tiêu rõ ràng mới có thể biết đâu là việc cần ưu tiên, đâu là điều có thể sắp xếp linh hoạt. Nhờ vậy, Dũng học được cách giữ nhịp cho cả học tập lẫn những trải nghiệm bên ngoài mà không bị cuốn vào cảm giác quá tải.
Tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2025 vào đúng năm cuối đại học, Dũng cho biết điều cân nhắc nhiều nhất là quỹ thời gian và sự tập trung, bởi đây là giai đoạn có rất nhiều áp lực: học phần, khóa luận, công việc và cả những mục tiêu cá nhân. Trước khi quyết định tham gia, Dũng tự hỏi liệu mình có đủ sự sắp xếp, đủ quyết tâm và đủ trách nhiệm để theo đuổi đến cùng hay không. Khi đã có câu trả lời, nam sinh quyết tâm thực hiện một cách nghiêm túc nhất.
“Với mình, danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho một hành trình nỗ lực, mà còn là một dấu mốc rất đẹp trong quãng đời sinh viên. Nó nhắc mình rằng tuổi trẻ sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi mình dám thử, dám va chạm và dám đón nhận cả những áp lực lẫn cơ hội để trưởng thành”, Dũng chia sẻ.
Nói về dự định tương lai, Công Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển sâu hơn trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là vai trò MC/BTV. Bên cạnh đó, Dũng cũng muốn tiếp tục trau dồi chuyên môn, mở rộng góc nhìn và tìm kiếm những cơ hội để bản thân có thể đóng góp nhiều giá trị hơn trong môi trường làm việc thực tế.
Dũng cho rằng, đại học không chỉ là nơi để chọn một ngành học, mà còn là nơi để mỗi người bắt đầu học cách chọn cho mình một cách sống.
“Mình tin rằng, khi các bạn dám thử sức, dám bước ra khỏi sự an toàn quen thuộc, thì dù kết quả ra sao, chính hành trình đó cũng đã là một phần rất đáng giá của tuổi trẻ”, Dũng nói.

