Thường trực Ủy ban Kinh tế triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam

- Thứ Năm, 11/08/2022, 11:00 - Chia sẻ

Sáng 11.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức cuộc làm việc với các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức, hậu cần phục vụ Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam. 

Thường trực Ủy ban Kinh tế triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Theo dự thảo Đề án Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022, đây là hoạt động thường niên của Quốc hội, với sự tham gia đồng chủ trì của các cơ quan, viện nghiên cứu và được khởi động từ năm 2021. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tạo tiền đề để “bứt phá” thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết khác của Quốc hội, Diễn đàn sẽ đổi tên gọi thành Diễn đàn Kinh tế - xã hội, với chủ đề của năm 2022 là: “Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2022: Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thức đẩy phục hồi và phát triển bền vững”. Diễn đàn dự kiến diễn ra trong một ngày (vào nửa cuối tháng 9.2022), được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với một Phiên toàn thể và 2 Phiên hội thảo chuyên đề.

Thường trực Ủy ban Kinh tế triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam -3
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu

Về nội dung, Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung, như: làm rõ bối cảnh quốc tế; xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế; đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới; nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022… nhằm tập hợp, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu, hàng đầu trong nước, chuyên gia của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội...

Thường trực Ủy ban Kinh tế triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam -1
Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu

Ban Chỉ đạo Diễn đàn do Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban; và các Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ban Tổ chức Diễn đàn do Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban; và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, đại diện Thường trực Ủy ban Xã hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam...

Thường trực Ủy ban Kinh tế triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam -2
Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Diễn đàn; thành phần tham dự và cách thức tổ chức...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn đề nghị, Ủy ban Kinh tế, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Đề án, với mục tiêu tổ chức thành công Diễn đàn, mang lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Tin và ảnh: N. Thành
#