Xã hội

99,68% lá phiếu và sức nặng của niềm tin gửi vào nghị trường

Phương Anh 21/03/2026 17:02

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,68% không chỉ là một con số thống kê của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đằng sau tỷ lệ gần như tuyệt đối ấy là niềm tin chính trị, ý thức công dân và kỳ vọng ngày càng lớn của người dân đối với đội ngũ đại biểu dân cử trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

lgo_agribank.png

Con số biết nói về sự đồng thuận xã hội

Tại tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, PGS.TS Bế Trung Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu cho rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao không đơn thuần là chỉ dấu kỹ thuật của một cuộc bầu cử thành công, mà là “chỉ dấu chính trị rất quan trọng”, phản ánh mức độ người dân tin rằng lá phiếu của mình thực sự có ý nghĩa. Theo ông, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu, mà còn ở tâm thế đi bầu: chủ động, tin tưởng và có trách nhiệm.

Cùng nhìn từ góc độ khoa học xã hội, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội nhận định, con số 99,68% phản ánh sinh động mức độ gắn kết xã hội rất cao. Theo ông, trong nghiên cứu xã hội học, những con số thống kê lớn luôn là chỉ báo quan trọng để đo ý thức cộng đồng và mức độ tham gia xã hội; ở đây, tỷ lệ gần như tuyệt đối ấy cho thấy tinh thần trách nhiệm công dân, tính cộng đồng và niềm tin chính trị đang được phát huy mạnh mẽ.

Các đại biểu dự toạ đàm
Các đại biểu dự toạ đàm. Ảnh: Khánh Duy

“Ý Đảng - lòng Dân” được cụ thể hóa bằng hành động công dân

Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn, sự đồng thuận cao của cử tri không phải hiện tượng tức thời, mà là kết quả tích lũy của truyền thống văn hóa đề cao cộng đồng, của những thành tựu cách mạng, đổi mới và của kỳ vọng xã hội vào một chu kỳ phát triển mới. Chính vì vậy, ngày bầu cử không chỉ là một thủ tục chính trị, mà còn là thời điểm “ý Đảng - lòng Dân” gặp nhau trong một hành động cụ thể: trao quyền đại diện thông qua lá phiếu.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh “cái được” lớn nhất của cuộc bầu cử lần này là được dân đồng tình, dân ủng hộ và dân trực tiếp tham gia. Từ thực tiễn 5 bước, 3 vòng hiệp thương, ông cho rằng sự yên tâm lớn nhất là danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ này cho thấy chất lượng chuyên trách, chiều sâu chuyên môn và tinh thần tham gia trách nhiệm đều cao hơn trước.

Lá phiếu khép lại, trách nhiệm chính trị mới bắt đầu

Nếu lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin, thì sau ngày bầu cử, trách nhiệm của đại biểu mới thực sự bắt đầu. Ông Đinh Công Sỹ nhận định chính không khí phấn khởi, kỳ vọng cao của cử tri đã tạo nên “áp lực tích cực” đối với người trúng cử. Theo ông, áp lực ấy thể hiện ở bốn phương diện: kỳ vọng ngày càng cao của cử tri, yêu cầu phải hành động ngay, đòi hỏi thống nhất giữa lời hứa và việc làm, cùng với áp lực danh dự, uy tín cá nhân.

Từ góc nhìn ấy, 99,68% không chỉ là kết quả của một cuộc bầu cử thành công, mà còn là một “mệnh lệnh chính trị” gửi tới nghị trường. Sức nặng của con số ấy nằm ở chỗ: người dân không chỉ đi bầu để hoàn thành quyền công dân, mà đang đòi hỏi một Quốc hội hành động, một bộ máy quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và gần dân hơn trong cả nhiệm kỳ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        99,68% lá phiếu và sức nặng của niềm tin gửi vào nghị trường
        • Mặc định