9 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí

Chiều 2.2, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã thông tin kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

gt-250115.jpg
Lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 04/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025.

Trong đó, Bộ Công an đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp cao điểm từ sớm, chỉ đạo Công an địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức triển khai trên toàn quốc, xuyên suốt dịp nghỉ Tết. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện và các văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Lê Kim Thành cho biết: Thực hiện Công điện số 04/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBATGTQG về kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025.

Các Bộ ngành đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025; trực tiếp cử các đoàn kiểm tra đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và một số trung tâm du lịch như thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Bái Đính - Tràng An (tỉnh Ninh Bình), Tam Chúc (tỉnh Hà Nam).

Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch và bảo đảm hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình (Hà Nội); kiểm tra công tác vận tải phục vụ Tết tại các cảng hàng không khu vực miền Bắc; kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe, nhà ga và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên...

Cũng trong ngày 28.1 (tức ngày 30 Tết), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đi kiểm tra hoạt động phục vụ vận tải hành khách và chúc Tết cán bộ, nhân viên và hành khách tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không tại khu vực thành phố Hà Nội gồm: Bến xe Giáp Bát, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được tổng số 30 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia, chủ yếu tập trung vào các ngày cao điểm (ngày 26 Tết và ngày mồng 3 - 4 Tết) là thời điểm người dân về quê ăn Tết và những ngày sau Tết khi người dân quay trở lại thành phố sinh sống làm việc. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, ùn tắc giao thông. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán, lực lượng CSGT các địa phương đã huy động 25.556 lượt tổ công tác, với 32.783 ca tuần tra kiểm soát, 137.511 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức tuần tra kiểm soát; đã phát hiện, xử lý 55.842 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền 172 tỷ 161 triệu đồng; tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 2.985 trường hợp, 7.035 GPLX bị trừ điểm; tạm giữ 428 ô tô, 20.782 mô tô. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, giảm 40.261 trường hợp.

Cùng với đó, phát hiện, xử lý 17.149 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, giảm giảm 20.365 trường hợp so với Tết Nguyên đán năm 2024.

Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ đã phát hiện, xử lý 13.296 trường hợp, giảm 10.905 trường hợp so với cùng kỳ; đường thủy xử lý 46 trường hợp vi phạm, phạt tiền 123 triệu đồng, tước 1 giấy phép, chứng chỉ chuyên môn; đường sắt đã xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 7 triệu đồng.

Cũng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc đã xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 258 vụ, giảm 126 người chết, giảm 232 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 442 vụ, làm chết 207 người, bị thương 372 người. So với Tết Nguyên đán 2024, giảm 257 vụ, giảm 124 người chết, giảm 232 người bị thương. Trong đó, xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết, 2 người bị thương (tại Nam Định); TNGT đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. So với Tết Nguyên đán 2024, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết; TNGT đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với Tết Nguyên đán 2024, số vụ, số người chết không tăng không giảm...

Với những kết quả nêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Lê Kim Thành cho hay: nhờ sự chỉ đạo sớm, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, các bộ: Y tế, Thông tin và truyền thông, UBND các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT – trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán cơ bản được bảo đảm, so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số liệu tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt là hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn tiếp tục giảm sâu so với các năm trước…

Giao thông

Động thổ hạng mục đầu tiên trong dự án thành phần 4 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Giao thông

Động thổ hạng mục đầu tiên trong dự án thành phần 4 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Chiều 17.4, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam tổ chức động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Đây là hạng mục đầu tiên trong 4 hạng mục thuộc dự án thành phần 4 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5
Giao thông

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Giao thông công chánh TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác vận tải phục vụ Nhân dân đi lại chào mừng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025),

Đề xuất tăng 10 lần mức tiền phạt không cần lập biên bản
Giao thông

Cân nhắc việc nâng mức xử phạt vi phạm không lập biên bản

Sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính lần này, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa không cần lập biên bản lên gấp 10 lần so với hiện hành. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lo ngại điều này có thể phát sinh nguy cơ xâm phạm quyền lợi của người vi phạm và ảnh hưởng đến tính minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính.

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Giao thông

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 11.4, thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 3 tháng đầu năm 2025, các tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ 18,41 triệu lượt phương tiện; công tác quản lý khai thác, vận hành bảo đảm thông suốt, an toàn.

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Giao thông

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Những chuyển động tích cực được ghi nhận trên công trường hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn). Các nhà đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm cho mục tiêu thông tuyến 2 dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.