“80 năm Quốc hội Việt Nam – Thời gian và Con đường”: Kiên định sứ mệnh: đại diện - phụng sự - đồng hành
Tác phẩm “80 năm Quốc hội Việt Nam – Thời gian và Con đường” (Thể loại tạp chí - giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ Tư) được xây dựng theo tuyến đề tài chính luận – lịch sử – pháp lý, lấy “Thời gian” làm trục dọc lịch sử và “Con đường” làm trục tư tưởng, phản ánh hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam kiên định sứ mệnh: đại diện cho Nhân dân, phụng sự Nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đó là chia sẻ tâm huyết của Tiến sỹ Hoàng Thị Lan, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp - đại diện nhóm tác giả tác phẩm đạt giải Giải Diên Hồng lần thứ Tư.
Nổi bật giá trị cốt lõi xuyên suốt: Quốc hội vì Nhân dân
Trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn là thiết chế trung tâm của quyền lực nhà nước, nơi hội tụ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của Nhân dân, gắn bó mật thiết với từng bước ngoặt của lịch sử dân tộc và tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phản ánh hành trình đó không chỉ dừng ở việc điểm lại các dấu mốc hay thành tựu, mà đòi hỏi một cách tiếp cận có chiều sâu, làm rõ con đường tư tưởng, pháp lý và chính trị nhất quán của Quốc hội qua thời gian.
Xuất phát từ yêu cầu đó, nhóm tác giả thực hiện tác phẩm “80 năm Quốc hội Việt Nam – Thời gian và Con đường” như một công trình báo chí chính luận – pháp lý, nhằm khắc họa toàn diện hoạt động của Quốc hội trên các phương diện lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao để làm nổi bật giá trị cốt lõi xuyên suốt: Quốc hội vì Nhân dân.
Bên cạnh bối cảnh lịch sử – chính trị, việc thực hiện tác phẩm còn bắt nguồn từ trải nghiệm nghề nghiệp và sự gắn bó đặc biệt của nhóm tác giả với Quốc hội Việt Nam. Đại diện nhóm tác giả - Tiến sỹ Hoàng Thị Lan, đã có gần 20 năm công tác, hoạt động chuyên môn tại Văn phòng Quốc hội, trực tiếp theo dõi, tham gia các hoạt động tham mưu, giúp việc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội qua 5 nhiệm kỳ. Quá trình đó góp phần bồi đắp thêm nhận thức và hiểu biết về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, đồng thời hun đúc tình cảm, trách nhiệm và niềm trân trọng đối với một thiết chế quyền lực luôn đổi mới vì lợi ích của Nhân dân.
.jpg)
Vì vậy, khi chuyển công tác tại Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, đồng thời là Tạp chí khoa học có uy tín trong giới luật học, việc xây dựng tác phẩm “80 năm Quốc hội Việt Nam – Thời gian và Con đường” như một lời tri ân đối với Quốc hội – nơi đã gắn bó, rèn luyện và định hình bản lĩnh nghề nghiệp. Đồng thời, là mong muốn tiếp tục đồng hành với Quốc hội thông qua truyền thông chính sách, khoa học pháp lý và báo chí chính luận.
80 năm kiên định sứ mệnh phụng sự
Qua trao đổi được biết, tác phẩm được xây dựng theo tuyến đề tài chính luận – lịch sử – pháp lý, lấy “Thời gian” làm trục dọc lịch sử và “Con đường” làm trục tư tưởng, phản ánh hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam kiên định một sứ mệnh: đại diện cho Nhân dân, phụng sự Nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Không tiếp cận Quốc hội như tập hợp các kỳ họp hay sự kiện, tác phẩm đặt Quốc hội trong dòng chảy lịch sử dân tộc và tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, làm nổi bật sự kế thừa và phát triển tư duy lập hiến, lập pháp; khả năng thích ứng linh hoạt trước những bước ngoặt của đất nước; và bản lĩnh chính trị, năng lực đổi mới của Quốc hội trong từng giai đoạn.
Tinh thần “Vì Nhân dân” được biểu tượng hóa xuyên suốt, từ lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu năm 1946 đến Quốc hội số, Nghị trường mở trong kỷ nguyên mới, tạo nên mạch liên kết tư tưởng chặt chẽ, giàu tính chính luận.
“80 năm Quốc hội Việt Nam – Thời gian và Con đường” là tác phẩm chính luận – tuyên truyền có chiều sâu, góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam như một thiết chế quyền lực luôn vận động cùng lịch sử dân tộc, đổi mới cùng yêu cầu phát triển và gắn bó mật thiết với Nhân dân.
Thông qua cách tiếp cận xuyên suốt, giàu tính khái quát và được bồi đắp bởi trải nghiệm nghề nghiệp thực tiễn của nhóm tác giả, tác phẩm không chỉ tái hiện các dấu mốc lịch sử mà còn làm rõ con đường tư tưởng, pháp lý và chính trị của Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm hình thành và phát triển.
Đồng hành lan tỏa “hơi thở” nghị trường, đời sống dân cử
Theo tác giả Hoàng Thị Lan: Giải Diên Hồng là một giải báo chí lớn, được tổ chức và tuyên truyền rộng rãi, khoa học và được lãnh đạo Quốc hội quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt theo một hệ thống thống nhất. Với tên gọi là Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Diên Hồng đã tạo được sức lan tỏa và tác động rõ nét tới các cơ quan báo chí, các cơ sở tham gia.
.jpg)
Điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với tác giả là Giải có trang thông tin điện tử riêng, cùng với đó là sự đồng hành thường xuyên của các cơ quan báo chí như Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Quốc hội thường xuyên cập nhật thông tin, đăng tải các hoạt động liên quan đến Giải, tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả theo dõi, nắm bắt đầy đủ và kịp thời. Đây là một biểu hiện sinh động của tính công khai, minh bạch – đúng với bản chất và tinh thần hoạt động của đối tượng mà Giải hướng tới, đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Tác giả Hoàng Thị Lan chia sẻ: là năm đầu tiên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp tham dự và vinh dự được trao giải, dù thành tích đạt được chưa thực sự cao, song đây là sự ghi nhận đáng trân trọng và cũng là nguồn động viên quan trọng để nhóm tác giả tiếp tục nỗ lực, đầu tư công phu hơn nữa trong những mùa giải tiếp theo. Mong rằng Giải Diên Hồng sẽ luôn phát huy ánh sáng của tinh thần dân chủ, tiếp tục rộng mở để chào đón các tác phẩm báo chí ở nhiều thể loại, cách thể hiện đa dạng, cùng đồng hành lan tỏa “hơi thở” nghị trường và đời sống dân cử đến với xã hội.

