76 thí sinh vào vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Vụ Văn hóa và Xã hội năm 2026
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, ngày 14/7, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tổ chức vòng 1, kỳ thi tuyển dụng công chức Vụ Văn hóa và Xã hội năm 2026. Kết quả, 76 thí sinh có điểm đạt theo quy định sẽ tham gia thi tiếp vòng 2 ngày 18 - 19/7.
Kỳ thi nhằm tuyển dụng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm tại Vụ Văn hóa và Xã hội.

Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn; phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển, gồm 120 thí sinh.
Theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ, thi tuyển công chức được thực hiện 2 vòng thi. Tại vòng 1, thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trên máy tính môn thi điều kiện kiểm tra kiến thức, năng lực chung; vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết và phỏng vấn.

Phát biểu khai mạc kỳ thi chiều 14/7, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cho biết, đây là kỳ thi tuyển có cạnh tranh, vì chỉ tiêu tuyển dụng mới của Ủy ban chỉ có 2 người; mặc dù, “hơn 100 thí sinh đều là những nhân tố rất tốt, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, năng lực để các cơ quan, tổ chức có thể tuyển dụng vào làm việc”.
Phó Chủ nhiệm Lâm Văn Đoan cho biết thêm, Hội đồng tuyển dụng công chức đã thành lập các ban, phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động (Bộ Nội vụ) để xây dựng đề thi, chấm thi, phỏng vấn; và phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an để kỳ thi bảo đảm an toàn, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Sau buổi thi trắc nghiệm chiều 14/7, 76 thí sinh có điểm đạt theo quy định sẽ tham gia thi tiếp vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết và phỏng vấn) tổ chức ngày 18 - 19/7, tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

