Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

6 chuyên đề cần thiết dành cho các đại biểu mới

- Thứ Ba, 12/10/2021, 07:52 - Chia sẻ
Hôm nay, 12.10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh với sự tham gia của hơn 3.721 đại biểu. Đây là lần đầu tiên diễn ra Hội nghị bồi dưỡng toàn quốc dành cho đại biểu dân cử bằng hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho các đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu trúng cử lần đầu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, để đạt mục tiêu bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt và bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, Chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Bộ Nội vụ nghiên cứu, thiết kế gồm 6 chuyên đề: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh. Toàn bộ chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nêu trên đã được Bộ Nội vụ chuyển đến 63 Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đại biểu có thời gian nghiên cứu.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với các lực lượng tham gia công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tại Vĩnh Phúc

Ảnh: Chí Tuấn 

Đặc biệt, từng chuyên đề bồi dưỡng đã được Bộ Nội vụ chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tập trung đổi mới, hướng vào trang bị các kiến thức, kỹ năng thực sự quan trọng và cần thiết để giúp cho đại biểu HĐND cấp tỉnh có thể thực hiện có hiệu quả nhất nhiệm vụ, quyền hạn trong cả nhiệm kỳ. “Bộ Nội vụ biên soạn nội dung bài giảng trực tuyến trên tinh thần đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, vừa đảm bảo khối lượng kiến thức, kỹ năng cần truyền đạt, vừa đa dạng, phong phú trong cách trình bày giúp tạo hứng khởi cho đại biểu HĐND, cũng như các câu hỏi sau mỗi chuyên đề học tập, mang tính gợi mở giúp đại biểu HĐND dễ dàng nêu ra ý tưởng, vấn đề của họ và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các chủ đề của khóa học, sau đó thảo luận với giảng viên, báo cáo viên và các đại biểu HĐND khác để phát triển các giải pháp, cũng như rút ra bài học kinh nghiệm.

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, một điểm mới nữa cũng rất quan trọng tại hội nghị này, đó là lần đầu tiên áp dụng hình thức bồi dưỡng trực tuyến cho đại biểu HĐND cấp tỉnh trên phạm vi cả nước nhằm giúp tiết kiệm chi phí, bởi bồi dưỡng trực tuyến cho phép cùng một thời điểm có thể bồi dưỡng cho hơn 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh. Đây là hình thức học tập vừa tiết kiệm được chi phí, vừa đáp ứng nhu cầu các đại biểu trực tiếp tương tác, trao đổi, thảo luận với báo cáo viên thông qua hệ thống đường truyền internet; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cùng với đổi mới nội dung và hình thức bồi dưỡng, Bộ Nội vụ cũng rất quan tâm chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tại các lớp bồi dưỡng theo hướng mời các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học vừa có kiến thức lý luận sâu sắc, vừa am hiểu kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của HĐND và đại biểu dân cử tham gia bồi dưỡng. Bộ Nội vụ xác định đảm bảo được đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tốt cũng là một nhân tố rất quan trọng đảm bảo thành công các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo tinh thần đó, các giảng viên, báo cáo viên được Bộ Nội vụ lựa chọn, mời tham gia giảng dạy, báo cáo tại lớp bồi dưỡng trong 3 ngày tới (từ ngày 12 - 14.10) là những cán bộ, nguyên là lãnh đạo ở các cơ quan của Quốc hội, các viện, trường và các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm, hiểu sâu về hoạt động dân cử.  

Trên tinh thần đổi mới tư duy, sáng tạo, trách nhiệm cao, ngay sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Bộ Nội vụ đã khẩn trương ban hành Quyết định 696 phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 635/QĐ-BNV, ngày 23.5.2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 710/QĐ-BNV, ngày 8.6.2021 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Nhật Anh