50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan: Hành trình được dựng xây trên nền tảng tin cậy và gắn bó
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026), Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã chia sẻ những cảm nghĩ của ông về dấu mốc đặc biệt này.

- Thưa Đại sứ, ngày 6/8 năm nay đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Đại sứ có thể chia sẻ cảm xúc của mình vào mốc thời gian đặc biệt này?
Đối với tôi, cơ hội được đồng hành cùng một dấu mốc lịch sử đặc biệt như kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Một điểm nhấn trong năm đặc biệt này là nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao hết sức sôi động.
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan vào cuối tháng 5, tiếp đó là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vào tháng 6 và của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram tới Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất, tạo xung lực mới cho hợp tác song phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ qua, chúng ta càng trân trọng những nỗ lực và tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước đã kiên trì vun đắp để quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng phát triển, từ những bước đi ban đầu đến việc trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay. Đó là một hành trình được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, sự tương đồng về lợi ích và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Tôi tin rằng, dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp để trân trọng những thành quả đã đạt được mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác mới. Với nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay và quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, tôi tin tưởng quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực.
- Theo Đại sứ, đâu là nền tảng mối quan hệ hữu nghị và bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan và hai nước còn dư địa nào để phát triển mối quan hệ này thực chất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa?
Tôi cho rằng, nền tảng quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Thái Lan là sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, cùng với những lợi ích chiến lược tương đồng và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Trong suốt 50 năm qua, quan hệ song phương được vun đắp bằng những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Cộng đồng hơn 100.000 người Thái gốc Việt, các Khu di tích và Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, khu Phố Việt Nam (Viet Nam Town) ở Udon Thani, hay ngày càng nhiều doanh nghiệp, sinh viên và du khách qua lại giữa hai nước là những minh chứng sinh động cho nền tảng xã hội bền chặt của quan hệ Việt Nam - Thái Lan.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi tin rằng dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước cần ưu tiên khai thác các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và kết nối chuỗi cung ứng.
Việc tiếp tục làm sâu sắc hợp tác giữa các địa phương, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và đẩy mạnh giao lưu thế hệ trẻ sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội, tạo động lực lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Trên nền tảng hữu nghị được xây dựng trong suốt nửa thế kỷ qua và khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Thái Lan có đầy đủ điều kiện để đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc hơn, thực chất hơn và trở thành một trong những hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.
- Thưa Đại sứ, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22 diễn ra trong những ngày đầu tháng 8, với mục tiêu cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đại sứ đánh giá như thế nào về những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai các chủ trương này tại địa bàn? Đâu là những lĩnh vực mà Đại sứ quán sẽ ưu tiên đẩy mạnh trong thời gian tới?
Thái Lan là một trong những địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các chủ trương lớn về hội nhập quốc tế. Quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, lợi ích chiến lược ngày càng đan xen và khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra không gian hợp tác rộng lớn trên nhiều lĩnh vực.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng đứng trước những yêu cầu mới. Bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những biến động của kinh tế toàn cầu và yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang đặt ra yêu cầu phải không ngừng đổi mới tư duy và phương thức triển khai công tác đối ngoại. Điều đó đòi hỏi cơ quan đại diện ở nước ngoài không chỉ làm tốt vai trò cầu nối mà còn phải chủ động tham mưu, dự báo, kết nối đối tác và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.
Trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, cũng như Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031. Trọng tâm là đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp tăng cường hợp tác, phát huy mạnh mẽ vai trò của ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.
- Trân trọng cảm ơn Đại sứ !

