5 lý do xem trận Mỹ - Bồ

Khang Duy
Theo ABC
22/06/2014 09:04

Kết quả lượt trận ra quân, Mỹ thắng Ghana 2 - 1, Bồ Đào Nha thua Đức 0 - 4, đã khiến cục diện bảng G từ tử thần trở thành tái sinh đối với đội tuyển Mỹ. Còn với Bồ Đào Nha, hẳn họ không muốn lại thất bại trước người Đức và phải về nước sớm.

5 lý do xem trận Mỹ - Bồ ảnh 11. Cơ hội thuận lợi

Sau chiến thắng 2 - 1 trước Ghana trong trận ra quân tại World Cup 2014, Mỹ đang có cơ hội thuận lợi để kết thúc vòng bảng với tư cách một trong hai đội dẫn đầu và lần thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần đây lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy vậy, họ vẫn còn nhiều việc phải làm, bắt đầu bằng trận đấu gặp Bồ Đào Nha đêm nay. Có nhiều kịch bản đưa Mỹ vào vòng sau, nhưng thắng Bồ Đào Nha sẽ bảo đảm chắc chắn điều đó. Thậm chí hòa Bồ Đào Nha cũng có thể đủ để Mỹ giành vé đi tiếp, nhưng kết quả đó vẫn có rủi ro.

2. Lịch sử đối đầu

Mặc dù thất bại trước Đức ở lượt trận đầu tiên, nhưng Bồ Đào Nha nhìn chung vẫn được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Mỹ và Bồ Đào Nha đội từng 5 lần gặp nhau, mỗi đội thắng 2 trận và cùng ghi được 5 bàn thắng. Tuy vậy, Mỹ có kết quả tốt hơn trong lần chạm trán Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup gần nhất. Năm 2002, Mỹ đánh bại Bồ Đào Nha 3 - 2 để giành quyền vào vòng knock-out (sau đó vào đến tứ kết), và loại Bồ Đào Nha khỏi giải đấu. Chắc chắn nhiều cầu thủ và cổ động viên Bồ Đào Nha vẫn nhớ trận đấu đó và lo lắng cho lần tái ngộ này. Nếu thi đấu tốt và đạt được kết quả tương tự tại giải đấu năm nay, Mỹ sẽ đi tiếp còn Bồ Đào Nha sẽ phải về nước sớm.

 
3. Ronaldo

Trận trước, Bồ Đào Nha đã không ghi được bàn thắng nào vào lưới đội tuyển Đức, nhưng ngăn cản Bồ Đào Nha ghi bàn là nhiệm vụ không dễ dàng, vì họ đang sở hữu những tiền đạo tốt nhất thế giới, trong đó có Quả bóng Vàng thế giới Cristiano Ronaldo. HLV đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann từng nhấn mạnh: chẳng thể noi theo Bồ Đào Nha, đơn giản bởi không có Ronaldo thứ hai.

Ronaldo tài năng nhưng cũng tự phụ, vênh váo, là mẫu cầu thủ mà cổ động viên yêu mến nếu anh thi đấu tốt; nhưng sẽ bị coi khinh nếu xuống phong độ và thi đấu không hiệu quả. Trong số những kiểu ăn mừng Ronaldo thích, có hành động cởi áo, khoe cơ bắp trước ống kính máy quay sau khi ghi bàn. Một trong những chìa khóa dẫn tới thành công của đội tuyển Mỹ trong trận đấu này là không cho Ronaldo có cơ hội… cởi áo trong suốt trận đấu.

 
4. Tim Howard

Cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Mỹ cũng là người chơi ổn định nhất trong mỗi trận đấu. Trong thập kỷ qua, thủ môn Tim Howard đã chơi cho 2 CLB có tiếng của giải Ngoại hạng Anh là Man Utd (2003 - 2006) và Everton (2006 đến nay). Anh đã có những pha cứu thua quan trọng, quyết định ra vào hợp lý trong chiến thắng của đội tuyển Mỹ trận trước. Cuộc đối đầu giữa Howard và Ronaldo sẽ rất đáng xem.

5. Tập dượt cho trận gặp Đức

Nếu Mỹ thắng hoặc hòa Bồ Đào Nha sẽ tạo đà cho trận đấu lớn gặp Đức ở lượt trận cuối cùng, để tranh vị trí đầu bảng. Một chi tiết đáng chú ý là, HLV đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann là người Đức, từng ghi bàn giúp Cỗ xe tăng thắng Mỹ 2 - 0 tại World Cup 1998. World Cup 2006, trên cương vị HLV, Klinsmann dẫn dắt đội tuyển Đức đánh bại Bồ Đào Nha 3 - 1 trong trận tranh hạng 3.

Nếu vị trí đầu bảng được quyết định trong trận đấu cuối cùng, Đức và Mỹ sẽ viết tiếp câu chuyện của mình.

 Trận đấu này, tuyển Mỹ sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo đang khoác áo Sunderland Jozy Altidore do chấn thương. HLV Jurgen Klinsmann sẽ phải đau đầu tìm người thay thế vị trí này, trong đó Chris Wondolowski có thể là một lựa chọn. Bên phía Bồ Đào Nha, thẻ đỏ trong trận gặp Đức khiến hậu vệ Pepe bị treo giò trận này; hậu vệ Fabio Coentrao cũng vắng mặt do chấn thương. Mặc dù đầu gối có vấn đề nhưng Cristiano Ronaldo vẫn quyết định ra sân để phục vụ đội tuyển quốc gia. Dự kiến, Mỹ sẽ ra sân với đội hình 4 - 4 - 1 - 1, còn Bồ Đào Nha chơi theo sơ đồ 4 - 3 - 3.

____________________

*  Lịch thi đấu: 23h ngày 22.6: Bỉ - Nga; 2h ngày 23.6: Hàn Quốc - Algeria; 5h ngày 23.6: Mỹ - Bồ Đào Nha

    Nổi bật
        Mới nhất
        5 lý do xem trận Mỹ - Bồ
        • Mặc định