Xã hội

24 năm tín dụng chính sách - Trao cơ hội, dựng tương laiMở đường cho một tương lai tốt đẹp

Bình Nhi • 12/10/2026 07:14

Tác động của tín dụng chính sách hiện lên trong những thay đổi gần gũi: Cha mẹ có vốn làm ăn, các con tiếp tục được đến trường, gia đình có công trình vệ sinh, người khuyết tật có thêm điều kiện kinh doanh và người từng lầm lỡ có cơ hội lập nghiệp... Mỗi khoản vay phù hợp góp phần giúp người khó khăn chủ động xây dựng một cuộc sống ổn định hơn.

Đầu tư cho tương lai

Trong các chương trình cho vay của NHCSXH không thể không nhắc đến Chương trình cho vay học sinh, sinh viên. Nhờ chương trình, biết bao cơ hội cho con em các gia đình khó khăn đã mở ra, giúp các em có tương lai tươi sáng hơn.

Gia đình ông Phạm Hữu Chánh ở ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (cũ) là một ví dụ. Tháng 4/2010, ông Chánh vay 7 triệu đồng chương trình hộ nghèo của NHCSXH Châu Thành. Từ chỗ đan thuê, ông đầu tư tổ chức đan dây lục bình, đồng thời nuôi ba heo sinh sản. Khoản vốn nhỏ giúp gia đình có thêm điều kiện chủ động làm ăn.

Bai 2
Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp sức cho người dân phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Ảnh: Minh Ngọc

Năm 2011, con gái ông vào Đại học Sư phạm Đồng Tháp; năm 2012, con trai vào Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Gia đình vay tổng cộng 64 triệu đồng cho hai con học tập. Đến năm 2016, gia đình thoát nghèo. Tới đầu năm 2018, con gái đã có việc làm, dùng một phần lương trả nợ ngân hàng và hỗ trợ cha mẹ lo cho em đang học.

Ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành STEM. Theo đó, người học được vay toàn bộ học phí và tối đa 5 triệu đồng/tháng để hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí học tập, với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm. Chương trình bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực. Đơn cử tại Đắk Lắk sau hơn 9 tháng năm 2026, có gần 150 học sinh, sinh viên ngành STEM được tiếp cận nguồn vốn, với số tiền gần 9 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai chương trình, hơn 248 học sinh, sinh viên được vay vốn, tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Hay như gia đình chị Hồ Thị Mùi, ở xã Krông Ana, có 3 người con, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào 3 sào cà phê. Khi người con trai thứ hai, Nguyễn Đức Anh, bước vào năm thứ hai ngành khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Công nghệ thông tin, học phí cùng các khoản sinh hoạt trở thành gánh nặng đối với gia đình. Nhờ tiếp cận chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM, gia đình chị Mùi có thêm nguồn tài chính trang trải chi phí, giúp Đức Anh yên tâm theo đuổi ngành học đã lựa chọn.

Tại TP. Hồ Chí Minh cũng vậy, tín dụng học sinh, sinh viên đã giúp thành phố có thêm nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển; giúp các em có cơ hội thay đổi cuộc sống. Tính riêng trong quý I.2026, tín dụng chính sách hỗ trợ hơn 880 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có cơ hội học tập.

Trong 24 năm qua, đã có hàng triệu học sinh, sinh viên trưởng thành dưới sự hỗ trợ của nguồn vốn học sinh, sinh viên. Nhìn từ các trường hợp trên cho thấy, tín dụng học sinh, sinh viên là một khoản đầu tư cho tương lai, đòi hỏi sự bền bỉ của cả cha mẹ và con cái. Việc vay vốn cho con học còn gắn với trách nhiệm hoàn trả của gia đình. Người học có việc làm và tham gia trả nợ giúp giảm áp lực cho cha mẹ. Vốn được hoàn trả tiếp tục phục vụ những gia đình khác, để cơ hội đến trường được nối dài qua nhiều thế hệ người thụ hưởng.

Trao cơ hội để tự đứng lên

Năm 2023, NHCSXH Đà Nẵng đã giải ngân hơn 2,57 tỷ đồng cho 38 hội viên người khuyết tật được vay từ 20 đến 100 triệu đồng/người. Trong số đó có chị Nguyễn Thị Lành ở thành phố Đà Nẵng. Bị teo chân, đi lại khó khăn, chị Lành được Hội Người khuyết tật tư vấn, vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để mở rộng kinh doanh thực phẩm sạch làm tại nhà. Vốn vay được đưa vào thiết kế bao bì, đa dạng sản phẩm và quảng cáo, giúp chị Lành có khách hàng ổn định, có thu nhập chăm lo các con ăn học.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn ở thôn 5, xã Bù Đăng, sau khi chấp hành án trở về địa phương, được bình xét vay 50 triệu đồng, thời hạn 10 năm. Ông chăm sóc vườn cà phê và trồng thêm 20 cây sầu riêng. 3 năm sau - vào tháng 3/2026, vườn cây phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch và hứa hẹn một cuộc sống ấm áp hơn.

Cùng thời điểm, ông Điểu A Nam, người Xtiêng ở xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai, đã sử dụng khoản vay 100 triệu đồng dành cho người chấp hành xong án phạt tù cải tạo 3,5ha điều, cao su. Nguồn thu ổn định giúp ông nuôi ba con nhỏ và ngày càng tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Mới đây, NHCSXH Chí Linh, Hải Phòng cũng đã giải ngân 100 triệu đồng cho một người sau cai nghiện ma túy cư trú tại tổ dân phố số 5 Thạch Thủy, phường Chí Linh. Khoản vay đáp ứng nhu cầu bán hàng ăn sáng, tạo việc làm. Trước giải ngân, ngân hàng phối hợp chính quyền, công an, tổ chức nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn rà soát, hướng dẫn hồ sơ, bình xét công khai.

Từ giảng đường đến quán ăn nhỏ, từ cửa hàng thực phẩm của người khuyết tật đến vườn cây của người hoàn lương, tín dụng chính sách góp phần mở ra những cơ hội thiết thực, giúp những người yếu thế tự vươn lên, hòa nhập với cộng đồng, đóng góp vào kinh tế, xã hội của địa phương. Khi người vay có điều kiện tự chăm lo cuộc sống, ý nghĩa an sinh của đồng vốn được thể hiện bằng sự tự chủ ngày càng tốt hơn.

“

Theo NHCSXH, đến ngày 31/5/2026, tổng doanh số cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt 92.532 tỷ đồng; dư nợ 24.475 tỷ đồng với 355.805 hộ gia đình còn dư nợ.

    24 năm tín dụng chính sách - Trao cơ hội, dựng tương lai Mở đường cho một tương lai tốt đẹp
    • Mặc định