16 đội tuyển ASEAN tranh tài tại Chung kết ASEAN AI Hackathon 2026
Ngày 20/8, tại Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng), 16 đội tuyển đến từ các quốc gia ASEAN chính thức bước vào tranh tài tại vòng Chung kết Cuộc thi ASEAN AI Hackathon 2026 (AAIH 2026), hướng tới tìm kiếm những sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cộng đồng.
16 đội tuyển, một sân chơi AI xuyên ASEAN
Cuộc thi do Tổ chức ASEAN về Giáo dục Passage to ASEAN (P2A) phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng tháng ASEAN. Sau bốn tháng tranh tài qua các vòng Sơ loại và Bán kết, 16 đội đến từ các quốc gia trong khu vực đã giành quyền góp mặt tại Vòng Chung kết.

Các đội tuyển quy tụ nhiều đại diện đến từ những trường đại học, cơ sở giáo dục có thế mạnh về công nghệ trong khu vực như: Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Quốc gia Malaya (Malaysia), Đại học Quốc gia Indonesia, Đại học BINUS (Indonesia), Viện Giáo dục Kỹ thuật ITE (Singapore), cùng các đại diện của Philippines, Campuchia và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam có hai đội góp mặt gồm Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Điểm đáng chú ý của AAIH 2026 là các đội không chỉ dừng lại ở việc đưa ra ý tưởng. Từ ý tưởng ban đầu, các đội phải phát triển thành prototype, hoàn thiện sản phẩm, trình diễn và trực tiếp bảo vệ trước hội đồng chuyên môn.
Tại Vòng Chung kết, mỗi đội có 20 phút để trình bày, trình diễn sản phẩm và trả lời chất vấn. Qua đó, tính khả thi, khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn của giải pháp được đặt ngang hàng với yếu tố công nghệ.
Bốn nhóm vấn đề được các đội tập trung giải quyết gồm: hệ thống cảnh báo, ứng phó thiên tai thông minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu; giải pháp chẩn đoán bệnh từ xa cho các khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế; tối ưu hóa giao thông, năng lượng cho đô thị thông minh; và ứng dụng AI cá nhân hóa lộ trình học tập trong giáo dục.
AI không chỉ là công nghệ, mà còn là bài toán trách nhiệm
Chủ đề của AAIH 2026 là “AI vì một ASEAN kiên cường: Đổi mới, Bền vững và Nhân văn”. Theo TS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng, Giám đốc Ban Thư ký Viện Hành trình ASEAN (P2A), Phó Giám đốc Đại học Duy Tân, chủ đề này không đơn thuần là khẩu hiệu mà hướng đến việc khuyến khích thế hệ trẻ tham gia định hình tương lai của AI.

Trong bối cảnh AI đang nhanh chóng tác động đến nhiều lĩnh vực, cuộc thi đặt ra vấn đề về vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ. Những sản phẩm được trình diễn tại AAIH 2026 vì vậy không chỉ hướng đến yếu tố kỹ thuật mà còn đặt trong mối quan hệ với các vấn đề xã hội, con người và sự phát triển bền vững của khu vực.
"Chúng tôi tổ chức cuộc thi này với một niềm tin sâu sắc rằng: Khi được định hướng bởi các giá trị đạo đức, tinh thần nhân văn và sự hợp tác trong khu vực, AI có thể đồng hành để góp phần giải quyết những thách thức cấp thiết nhất mà chúng ta đang phải đối mặt - từ phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đến thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm công bằng số. Các dự án của sinh viên trong khu vực ASEAN mang tới cuộc thi này không chỉ dừng ở những ý tưởng mà có thể trở thành những giải pháp thực sự hữu ích cho con người, phục vụ cộng đồng và góp phần định hình tương lai của ASEAN", TS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng chia sẻ.
Trước khi bước vào vòng chung kết, 16 đội đã tham gia các workshop chuyên sâu với chuyên gia trong lĩnh vực học thuật và doanh nghiệp, được trang bị kiến thức về AI nhân văn, kiến trúc kỹ thuật, kỹ năng thuyết trình và thương mại hóa sản phẩm.
Đồng hành cùng các đội tại chặng tranh tài quyết định là hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia từ Hội đồng AI ASEAN (AAIC), các giáo sư và lãnh đạo công nghệ đến từ nhiều quốc gia. Trong đó có GS.TS Dương Quang Trung (Đại học Memorial, Canada và Queen's Belfast, Anh) và TS. Nguyễn Khánh Linh (Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC)...
Từ một sân chơi dành cho sinh viên, ASEAN AI Hackathon 2026 đang tạo không gian để các tài năng trẻ trong khu vực cùng phát triển giải pháp công nghệ, tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, giao lưu văn hóa và hướng tới những giá trị chung của ASEAN trong tiến trình chuyển đổi số.

