10 sự kiện văn hóa nổi bật năm 2006
Năm 2006 đã khép lại với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao sôi động và đáng nhớ. Với riêng Việt Nam, 2006 được coi là năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa theo hướng hội nhập thế giới.

1. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thông tin - báo chí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm APEC 14-Việt Nam 2006, sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các sự kiện quan trọng của đất nước, được tổ chức bài bản, công phu và hoành tráng, góp phần nâng cao vị thế và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
2. Hợp tác quốc tế trong hoạt động biểu diễn đi vào chiều sâu với các vở kịch, nhạc kịch: Trường học tình yêu (Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam), Cây sáo thần (Nhạc viện Hà Nội), Nhà búp bê (Nhà hát Tuổi trẻ), Vòng cát (Nhà hát Tuồng Trung ương), Bà tỷ phú về thăm quê (Nhà hát Kịch Việt Nam)…, thể hiện sự tìm kiếm không mệt mỏi của sân khấu Việt Nam nhằm tiếp cận những yếu tố mới nhất theo hướng hội nhập với thế giới và đưa sân khấu thế giới đến với công chúng Việt Nam.

3. Festival Huế 2006 được đánh giá là quy mô, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn, với mật độ xuất hiện dày đặc của hàng chục chương trình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, sự tham gia tích cực của người dân Huế cũng như các đối tác nước ngoài. Trong 9 ngày diễn ra Festival, các hoạt động của lễ hội đã thu hút tổng cộng hơn 1 triệu lượt người tham dự, trong đó có 150.000 lượt du khách đến từ các vùng miền trong cả nước và 52 quốc gia trên thế giới.

4. Phim Việt Nam được đánh giá cao tại các LHP Quốc tế, được nhiều nước và vùng lãnh thổ đăng ký mua bản quyền. Đặc biệt, bộ phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Việt kiều Lưu Huỳnh đã đoạt giải khán giả bình chọn trong khuôn khổ giải thưởng lớn nhất và giá trị nhất New Currents của LHP quốc tế Busan; Phim Chuyện của Pao của đạo diễn Ngô Quang Hải đoạt Giải đặc biệt của Ban Giám khảo tại LHP Châu Á-Thái Bình Dương. Luật Điện ảnh được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XI, có hiệu lực từ 1.1.2007, hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà làm phim Việt Nam trong quá trình sáng tạo và hội nhập quốc tế.
5. Thủ tướng đã phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, nhằm tạo lập một công trình văn hóa có tầm quan trọng, có ý nghĩa to lớn, lâu dài về chính trị, tư tưởng, văn hóa - xã hội trong lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa Việt Nam. Bảo tàng sẽ được khởi công vào cuối năm 2007, tại trung tâm khu đô thị mới ở phía tây Hồ Tây với diện tích xây dựng là 10ha, gắn với khu vực không gian mở 28ha của Công viên Hữu nghị.
6. Làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Tây trở thành làng cổ đầu tiên trên cả nước được xếp hạng di tích quốc gia. Đường Lâm có 7 điểm di tích quốc gia, 1 điểm di tích cấp tỉnh cùng 10 ngôi nhà cổ có mặt trong danh sách di tích và nhà cổ tiêu biểu. UBND tỉnh Hà Tây đã phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo, bảo tồn làng cổ Đường Lâm từ nay đến 2020 với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

7. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Lần đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam áp dụng mô hình thi Hoa hậu thế giới, trao giải phụ Hoa hậu tài năng, Hoa hậu Nhân ái, Hoa hậu Thân thiện... cho những người đẹp xứng đáng. Cô gái Hà Nội Mai Phương Thúy đã cùng lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam và người đẹp được khán giả yêu thích nhất. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006, Mai Phương Thúy lọt vào top 17 Hoa hậu đẹp nhất thế giới.

8. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V diễn ra trong gần 9 tháng, với 44 môn thể thao. Đây là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của thể thao Việt Nam diễn ra 5 năm một lần, quy tụ những VĐV ưu tú nhất thuộc 66 đơn vị, tỉnh, thành và ngành,. Hà Nội tiếp tục đoạt hạng nhất toàn đoàn với chiến thắng áp đảo so với TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
9. ASIAD 15 tại Qatar. Đây là lần đầu tiên Á vận hội được tổ chức tại một quốc gia Arập. ASIAD 15 càng khẳng định sức mạnh của thể thao Trung Quốc cũng như 2 siêu cường thể thao khác của châu lục là Hàn Quốc và Nhật Bản. Số huy chương 3 đoàn này giành được nhiều hơn tất cả các nước cộng lại. Đoàn TTVN tham dự Á vận hội với lực lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay nhưng không đạt chỉ tiêu đặt ra, chỉ giành được 3 HCV, 13 HCB và 7 HCĐ, xếp thứ 19 trong tổng số 38 đoàn có huy chương tại Đại hội.


10. World Cup 2006 diễn ra tại Đức với sự góp mặt của 32 đội bóng hàng đầu thế giới. Vượt qua những bê bối của bóng đá trong nước, Italy đã làm nên điều thần kỳ. Đó là đánh bại đội chủ nhà Đức để lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup sau 12 năm, sau đó lại vượt qua Pháp, lần thứ 4 đăng quang chức Vô địch Thế giới sau 24 năm chờ đợi.