10 sự kiện tiêu biểu năm 2024 của Trường Đại học Y Hà Nội

Trong năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội đã có những đổi mới, bứt phá đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Cùng nhìn lại những sự kiện tiêu biểu của nhà trường trong năm qua.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm và làm việc tại Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 26.2.2024, Trường Đại học Y Hà Nội vinh dự đón Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm và làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng lắng nghe báo cáo từ GS Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú về những thành tựu và thách thức mà Nhà trường đang đối mặt.

8752aabd-0059-4920-844a-a482df60c2f8.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Trường ĐH Y Hà Nội)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những đóng góp của Trường và khẳng định sự cần thiết phải tháo gỡ các khó khăn đặc thù trong đào tạo y khoa. Bên cạnh đó, Phó thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển Trường Đại Học Y Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 ngang tầm với các Đại học hàng đầu Châu Á và thế giới.

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Chính phủ đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của Nhà trường.

Kỷ niệm 50 năm đào tạo Bác sĩ Nội trú (1974 - 2024)

Ngày 26.2.2024, Trường Đại học Y Hà Nội kỷ niệm 50 năm hành trình đào tạo Bác sĩ Nội trú với chủ đề “Truyền thống tự hào – Tương lai rộng mở”.

Sự kiện quan trọng này đánh dấu một nửa thế kỷ phát triển và khẳng định vai trò tiên phong của Trường Đại học Y Hà Nội trong việc đào tạo đội ngũ bác sĩ nội trú chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của xã hội.

622024-bt-tang-hoa-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân 50 đào tạo Bác sĩ nội trú và Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 (Ảnh: BYT)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Mô hình đào tạo Bác sĩ Nội trú không chỉ là thành tựu của Trường Đại học Y Hà Nội mà còn là niềm tự hào của ngành y tế Việt Nam! Một nửa thế kỷ đã qua, và hành trình ấy vẫn tiếp tục đầy hứa hẹn".

Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu có tên trong bảng xếp hạng 800 - 1000 các đại học xuất sắc trên thế giới

Đại học Y Hà Nội vinh dự nằm trong nhóm 800-1000 của bảng xếp hạng các Trường Đại học Thế giới năm 2025 của tổ chức Times Higher Education và cũng trở thành trường đại học đầu tiên trong khối ngành Sức khỏe của Việt Nam tham dự xếp hạng.

Đây là lần đầu tiên Đại học Y Hà Nội đăng ký và đã được xếp hạng chính thức - một minh chứng cho chiến lược đổi mới toàn diện mà trường đã áp dụng trong những năm qua – một thành tựu đáng tự hào, không chỉ đánh dấu sự phát triển của nhà trường mà còn phản ánh nỗ lực vượt bậc trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

12.jpg
Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội và đại diện các phòng trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân Y khoa (Ảnh: BYT)

Trong những năm gần đây, Nhà trường đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Đồng thời,đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên tiếp cận với các chương trình trao đổi học thuật và nghiên cứu tiên tiến.

Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn giúp phát triển năng lực nghiên cứu trong các lĩnh vực như y học, công nghệ sinh học và các chuyên ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Thứ hạng của Đại học Y Hà Nội trong nhóm 800-1000 không chỉ là niềm tự hào của trường mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Kiện toàn Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội kiện toàn Ban Giám hiệu thông qua hai đợt bổ nhiệm - đánh dấu bước tiến mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành các hoạt động của Nhà trường.

hmu3680-1722590565092253852443.jpg
Trường Đại học Y Hà Nội bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng mới (Ảnh: VGP/HM)

Ngày 26.1, PGS Kim Bảo Giang được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Tiếp đó, ngày 2.8, hai Phó Hiệu trưởng mới là PGS Lê Đình Tùng và PGS Hồ Thị Kim Thanh chính thức đảm nhiệm trọng trách.

Những lãnh đạo trẻ trung, nhiệt huyết và giàu năng lực hứa hẹn mang đến những bước chuyển mình mạnh mẽ cho Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

GS. Nguyễn Hữu Tú Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm từ Chính phủ Pháp

Tối ngày 14.10, tại Đại sứ quán Pháp – Ngài Đại sứ Cộng hòa Pháp thay mặt Chính phủ Pháp đã trao tặng GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội “Huân chương Cành cọ Hàn lâm”.

Phần thưởng danh giá này ghi nhận những đóng góp xuất sắc của cá nhân GS. Nguyễn Hữu Tú cũng như thầy trò Trường Đại học Y Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

huan1-1-17291495707921410468960.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp cho GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Trường ĐH Y Hà Nội)

Đây là lần thứ hai, cộng hòa Pháp tặng huân chương cành cọ hàn lâm cho cán bộ y tế Việt Nam và cả hai vinh dự này đều thuộc về Trường Đại học Y Hà Nội – Năm 2004 - Cố Giáo sư – Viện sĩ Tôn Thất Bách là người đầu tiên được truy tặng huân chương danh giá này.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

Ngày 2.11, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa kỷ niệm 10 năm thành lập – một thập kỷ đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Nguyễn Hữu Tú xúc động: “10 năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành từ một ý tưởng thành hiện thực, từ những viên gạch đầu tiên trở thành một cơ sở đào tạo uy tín – mang thương hiệu Đại học Y Hà Nội”.

dsc09645.jpg
Các đại biểu cùng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

Trong một thập kỷ qua, Phân hiệu tại Thanh Hóa đã ghi dấu ấn sâu sắc trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, trở thành nhân tố quan trọng trong sự phát triển của ngành y khoa tại Việt Nam. Với sứ mệnh đào tạo đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khu vực miền Trung và cả nước, Phân hiệu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng y khoa mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành giáo dục y học.

Một thập kỷ hoạt động của Phân hiệu tại Thanh Hóa đã góp phần mở rộng sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng, phục vụ cho khu vực miền Trung và cả nước.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 34

Ngày 25.11, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 34 đã diễn ra thành công, trở thành dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của phong trào thanh niên nhà trường.

468614440-989928893179403-7691839105375496727-n.jpg
Các đại biểu chúc mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 34 (Ảnh: Trường ĐH Y Hà Nội)

Đại hội không chỉ là dịp tổng kết những thành tựu xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, mà còn định hướng chiến lược mới, khơi dậy nhiệt huyết, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Sự kiện này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong việc xây dựng thế hệ sinh viên y khoa toàn diện, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp y học và sức khỏe cộng đồng.

Tuyển dụng 272 viên chức mới sau 5 năm

Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội tự hào đánh dấu cột mốc quan trọng khi hoàn thành kế hoạch tuyển dụng 272 viên chức mới sau 5 năm. Đây là bước tiến mạnh mẽ trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, khẳng định cam kết của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu.

Những viên chức được tuyển chọn đều là những cá nhân xuất sắc, giàu tâm huyết, sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường trong sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nhà trường ban hành quy định về tiêu chuẩn và tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên, thể hiện sự chú trọng đầu tư vào phát triển chuyên môn, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại.

Sự kiện này không chỉ khẳng định sự quyết tâm của Trường Đại học Y Hà Nội trong việc phát triển nguồn nhân lực mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu mở rộng và nâng cao giá trị, uy tín của trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Ký kết hợp đồng nguyên tắc với 30 cơ sở thực hành y khoa

Ngày 19.11, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc với 30 cơ sở thực hành trên phạm vi cả nước.

Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới cơ sở thực hành, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận thực tiễn chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mối quan hệ giữa Nhà trường và các cơ sở thực hành không chỉ vì lợi ích chung giữa các đơn vị, mà còn vì sự phát triển toàn diện của ngành y tế Việt Nam.

Khai trương hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại cơ sở Hoàng Mai và thành lập nhiều khoa, đơn vị mới trực thuộc.

Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội đánh dấu bước phát triển vượt bậc với lễ khai trương hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai, mở rộng phạm vi phục vụ và nâng cao chất lượng y tế cho cộng đồng.

434206609-849610763877040-1092767006411865687-n.jpg
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai không chỉ được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại mà còn quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực y học (Ảnh: BVCC)

Cơ sở mới này không chỉ được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại mà còn quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực y học. Đồng thời, bệnh viện đã thành lập và phát triển nhiều khoa, đơn vị mới trực thuộc, bao phủ đầy đủ các chuyên khoa, từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên ngành đặc thù, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng khám chữa bệnh.

Sự kiện này không chỉ mở rộng cánh tay và mạng lưới các bệnh viện của Trường Đại học Y Hà Nội, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng, tạo môi trường học tập và nghiên cứu y học tiên tiến, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.