Trưởng ban Dân vận TƯ gặp mặt Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Thứ Bảy, 08/08/2020, 00:00 - Chia sẻ
Chiều 7.8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi dẫn đầu.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 là những cán bộ ngoại giao trưởng thành, có kinh nghiệm chuyên môn dày dặn; được phân công tại những địa bàn chiến lược quan trọng, cần chú trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi khẳng định, với tinh thần không ngại gian khó, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giữ vững bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo đó, công tác đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến đại dịch COVID-19.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trực tiếp thực hiện công tác dân vận thông qua việc tăng cường công tác bảo hộ công dân; tổ chức đưa đón công dân về nước.

Qua đó, niềm tự hào dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nâng cao rõ rệt.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới đã hưởng ứng nhiệt tình và có nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ lên đến hơn 35 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị vật tư y tế khác cho công tác phòng, chống dịch trong nước.

Đảng và Nhà nước cũng đã triển khai công tác hỗ trợ kiều bào ở nước ngoài trong công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao phó nhiệm vụ mới.

Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Ngoại giao nói chung, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng trong thời gian qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện, trên cương vị công tác mới, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan tới công tác dân vận, đặc biệt là Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước; phát huy giá trị văn hóa bản sắc dân tộc; tuyên truyền về một Việt Nam tích cực hội nhập, đổi mới, sáng tạo đến cộng đồng kiều bào tại từng địa bàn.

Tại cuộc làm việc, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi về công tác dân vận tại các địa bàn; đồng thời thảo luận phương hướng tiếp tục tăng cường phong trào đoàn kết; nâng cao đóng góp trong hợp tác phát triển kinh tế để cùng xây dựng và hướng về đất nước.

TTXVN