Mèo Vạc khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX

- Thứ Tư, 29/07/2020, 12:53 - Chia sẻ
Sáng ngày 29.7, tại thị trấn Mèo Vạc, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự Đại hội có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng hơn 200 đại biểu là những đảng viên ưu tú tiêu biểu đại diện cho hơn 4000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhiều kết quả nổi bật                                                                 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Quang Minh khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đã đề ra, tạo những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những kết quả quan trọng đó là động lực, là tiền đề để đưa Mèo Vạc tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh phát biểu khai mạc Đại hội

Với niềm tin tưởng và kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Quang Minh đề nghị: Mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy và chương trình làm việc để Đại hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.   

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã nỗ lực phấn đạt và vượt 26/29 chỉ  tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ - du lịch. Huyện đã lập đề án đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng hoàn thành 1 làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, Khu du lịch lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 ngắm hẻm vực Tu Sản, Làng nghề truyền thống nấu rượu ngô men lá gắn với khám phá hầm rượu Mê cung đá…; đẩy mạnh quảng bá các lễ hội văn hóa truyền thống đặc trưng, như Lễ hội Chợ tình Khâu Vai, Lễ hội hoa Tam giác mạch, Lễ hội văn hóa các dân tộc Mông, Lô Lô, Nùng, Dao… Từ đó, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút lượng lớn khách du lịch đến huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, tập trung vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, chú trọng khuyến khích, hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chuyển một phần diện tích đất xấu trồng ngô sang trồng cỏ gắn với nuôi bò hàng hóa, phát triển các mô hình nuôi lợn đen đặc sản địa phương, gà đen và nuôi ong mật; khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản trên các lòng hồ thủy điện, ao, hồ, đồng ruộng và trồng ngô giống mới, ra - đậu các loại; gắn với đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm và phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng, nhằm bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho người dân, tạo ra các sản phẩm hàng hóa phục vụ khách du lịch. Do vậy, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 755,76 tỷ đồng, vượt 0,3%, tăng 75,89% so với nhiệm kỳ trước, bình quân lương thực đầu người đạt 429,1kg tăng 37,11kg, thu nhập bình quân đầu người tăng 9,06 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình xây dựng NTM cũng đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đã nâng được thêm 95 tiêu chí...

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội

Khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Mèo Vạc cần có chiến lược để khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa phương. Trong đó, tập trung huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và khuyến khích phát triển các nhà hàng, khách sạn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa và đặc sản chất lượng cao gắn với phát triển du lịch; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM theo hướng bền vững, từ thôn, bản NTM đến xã NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu gắn với sắp xếp, ổn định dân cư tập trung khu vực biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đai hội

Mặt khác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị Mèo Vạc cần đổi mới công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao phù hợp thực tiễn địa phương. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình xây dựng nhà ở cho gia đình có công, gia đình chính sách và hộ nghèo. Đặc biệt, cần tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang huyện không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất…

+ Theo chương trình, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII…

TRỌNG HIẾU