Quảng Bình: Bắt giữ gần nửa tấn nội tạng động vật

- Thứ Tư, 22/05/2019, 20:18 - Chia sẻ
Ngày 22.5, Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 460 kg nội tạng động vật và sản phẩm động vật đã ôi thiu chứa trong 6 thùng xốp không dán tem niêm phong vệ sinh thú, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Số nội tạng trên bị Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phát hiện và bắt giữ khi tiến hành khám chiếc xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 74B-006.06 do lái xe Phạm Văn Đức, trú tại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang chạy theo hướng Nam – Bắc. Qua kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên xe, đối chiếu với các hóa đơn, chứng từ  xuất trình, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện 460 kg lòng lợn và tai lợn vi phạm. Lái xe Phạm Văn Đức đã thừa nhận số nội tạng động vật này được mua từ thành phố Huế và đang định đem ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Đức số tiền 5,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên.

Tin và ảnh: Từ Thức