Phụ nữ cần sự hỗ trợ về nhiều mặt để nâng cao năng lực bản thân

- Thứ Bảy, 04/07/2020, 11:00 - Chia sẻ
Đây là khẳng định của Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Erpo Hildner trong chuyến thăm và tìm hiểu về hiệu quả hoạt động tài chính vi mô tại Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM).
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Erpo Hildner

Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Erpo Hildner và đoàn đã có buổi làm việc tại trụ sở chính TYM. Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và TYM, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Tổng Giám đốc TYM Nguyễn Thị Thu Hiền đã tham gia tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới đại sứ Hildner nói riêng và nhân dân Đức nói chung. Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được nhiều sự hỗ trợ thiết thực từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức, cụ thể thông qua Quỹ Hơp tác Quốc tế Các ngân hàng Tiết kiệm Đức trong khuôn khổ dự án hợp tác nhằm phát triển mạng lưới tài chính vi mô khu vực Đông Dương và Myanmar. Với sự hỗ trợ này, hoạt động tài chính vi mô của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có nhiều bước phát triển. Đặc biệt TYM đã từng bước nâng cao năng lực, trở thành tổ chức tài chính vi mô chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Erpo Hildner và đoàn tại lớp học về tài chính

Sau buổi làm việc, Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Erpo Hildner và đoàn đã có cơ hội tìm hiểu thêm về hiệu quả hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam thông qua buổi đến thăm mô hình của hai gia đình khách hàng TYM tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng ngày, đại sứ Hildner thăm lớp học về giáo dục tài chính do TYM tổ chức với tên gọi “Trò chơi tiết kiệm”. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, và năng lực về tài chính cho phụ nữ khu vực nông thông/bán đô thị mà TYM đang thực hiện trong khuôn khổ dự án hợp tác.

Phát biểu tại chuyến thăm, Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Erpo Hildner khẳng định: Phụ nữ Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Người phụ nữ vẫn rất cần sự hỗ trợ về nhiều mặt để nâng cao năng lực bản thân, đặc biệt là hỗ trợ về tài chính để phát triển kinh tế. Các tổ chức tài chính vi mô chính là kênh hữu hiệu giúp chị em phụ nữ đặc biệt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với các dịch vụ tài chính. Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và TYM – tổ chức tài chính vi mô trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thông qua việc thực hiện Dự án hợp tác nhằm phát triển mạng lưới tài chính vi mô khu vực Đông Dương và Myanmar do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và SBFIC tài trợ, Đại sứ hy vọng đó sẽ là những hành động thiết thực giúp đỡ chị em phụ nữ Việt Nam.

Được biết, trong nhiều năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (SBFIC), TYM nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những bước tiến mới trong lĩnh vực tài chính vi mô.

Nguyễn Minh