Hợp tác giữa ĐHQG Hà Nội và tỉnh Thái Bình

Đưa tư vấn thành giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu

- Chủ Nhật, 05/07/2020, 21:40 - Chia sẻ
Các chuyên gia, nhà khoa học của ĐHQG Hà Nội vừa có buổi góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, các ý kiến tập trung vào một số nhóm vấn đề: Phương hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2025; phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh; sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2025; phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh; đề xuất phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại tỉnh Thái Bình.

Các nhà khoa học và chuyên gia của ĐHQG Hà Nội góp ý về khâu đột phá và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình trong giai đoạn tới

Các nhà khoa học và chuyên gia của ĐHQG Hà Nội cũng gợi mở một số hướng hợp tác với tỉnh như tập trung đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu tư vấn cho tỉnh một số mô hình liên quan đến phát triển kinh tế biển, bảo tồn rừng ngập mặn; áp dụng công nghệ thông tin và các nghiên cứu tập hợp sâu về cơ sở dữ liệu, xây dựng bản đồ số phục vụ công tác quản lý và khai thác; trao đổi, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu liên ngành, tổng thể về không gian văn hóa nhà Trần trên đất Thái Bình…

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa của đội ngũ các nhà khoa học ĐHQG Hà Nội

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa của đội ngũ các nhà khoa học ĐHQG Hà Nội đối với Thái Bình và tầm quan trọng của sự hợp tác giữa ĐHQG Hà Nội với tỉnh Thái Bình. Thông qua các ý kiến đóng khoa học, trí tuệ, khách quan, chứa đựng sự nghiên cứu trong tổng thể chung trên nền tảng kiến thức sâu rộng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các nhà khoa học và chuyên gia ĐHQG Hà Nội giúp lãnh đạo tỉnh Thái Bình có thêm những góc nhìn sâu sắc, toàn diện, mang tầm chiến lược. Những ý kiến góp ý sẽ được tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, chắt lọc, đưa vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần vào những giải pháp, mục tiêu triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đưa địa phương phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải mong muốn thời gian tới, ĐHQG Hà Nội và tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục có thêm nhiều chương trình hợp tác hiệu quả, đồng thời đề nghị ĐHQG Hà Nội nghiên cứu, hỗ trợ để Trường Đại học Thái Bình trở thành trường thành viên của ĐHQG Hà Nội, giúp nâng cao vị thế, uy tín và thương hiệu của Trường Đại học Thái Bình, để trường phát triển là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ chuyên sâu phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Thái Bình đối với ĐHQG Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự trân trọng sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Thái Bình đối với ĐHQG Hà Nội. ĐHQG Hà Nội sẽ cùng với Thái Bình bàn thảo về các nội dung cụ thể, khả thi, đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên trong những hoạt động triển khai sắp tới.

Đỗ Vũ