TP. Hồ Chí Minh:

Hàng loạt công trình có dấu hiệu san lấp, lấn chiếm bờ sông Tắc, xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức

- Thứ Tư, 20/03/2024, 08:51 - Chia sẻ

Dọc bờ sông Tắc, khu vực cầu Trường Phước, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức đang xảy ra tình trạng san lấp, biến bờ sông thành đất vườn và hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp có dấu hiệu không đúng quy định.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Khu đất tại hẻm 75 đường Long Thuận, phường Trường Thạnh - nơi cử tri phản ánh tình trạng bờ sông Tắc bị san lấp, biến đất sông thành đất vườn

Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của nhiều cử tri về tình trạng bờ sông Tắc (đoạn cầu Trường Phước, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) bị san lấp, lấn chiếm, "hô biến" bờ sông, hành lang bảo vệ sông thành đất vườn.

Cụ thể, tình trạng trên xảy ra tại khu đất hẻm 56, hẻm 75 đường Long Thuận (khu vực hai bên cầu Trường Phước, nối phường Trường Thạnh và phường Long Phước).

Trên bản đồ vệ tinh, khu vực đất tại hẻm 75 đường Long Thuận (hay còn gọi khu dân cư đảo kim cương) có phần mặt tiền là đường Long Thuận, phần còn lại giáp sông Tắc. Theo bản đồ quy hoạch, dọc theo bờ sông Tắc bao quanh khu đất trên là đất công viên cây xanh thuộc hành lang bờ sông, rạch và đất quy hoạch giao thông…

TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Bản đồ quy hoạch chỉ rõ phần diện tích dọc bờ sông Tắc khu đất là đất hành lang sông rạch và đất giao thông

Ghi nhận tại khu đất này, phần lớn đất đã được phân lô, mở đường giao thông, nhiều lô đất tiếp giáp bờ sông Tắc có tình trạng san lấp, lấn chiếm bờ sông Tắc với diện tích lớn, được rào chắn, xây tường quây. Ngoài ra còn nhiều công trình biệt thự xây dựng hoàn thành.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Cử tri phản ánh tình trạng san lấp, lấn chiếm bờ sông Tắc tại khu đất hẻm 75 đường Long Thuận
TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Đất, đá được đổ để san lấp bờ sông Tắc tại một lô đất trong hẻm 75 đường Long Thuận, phường Trường Thạnh

Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh tại khu vực cầu Trường Phước (hẻm đối diện khu đất trên) có tình trạng san lấp, lấn chiếm bờ sông Tắc. Theo ghi nhận từ hướng cầu Trường Phước nhìn xuống có thể thấy rất rõ hình ảnh bờ sông Tắc đã bị san lấp, lấn chiếm "bô biến" bờ sông thành đất vườn trồng mai hoặc được ép cọc bê tông kiên cố. Tại khu vực này xuất hiện cầu tàu neo đậu ca nô.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Cầu tàu neo đậu ca nô trên sông Tắc 
TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Bờ sông Tắc bị san lấp biến thành đất vườn, có khu vực được ép trụ bê tông thành tường kiên cố, giống bờ kè

Không chỉ phản ánh tình trạng lấn chiếm bờ sông Tắc, nhiều cử tri cũng phản ánh về nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại số 113B, ấp Tam Đa.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Công trình xây dựng tại khu đất số 113B, ấp Tam Đa, phường Trường Thạnh, khu đất này được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình nhà ở riêng lẻ

Theo tìm hiểu, công trình xây dựng trên được UBND TP Thủ Đức cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn số 2053/GPXD (cấp tháng 10.2023) xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ. Công trình xây dựng tạm được cấp phép có diện tích tầng 1: gần 140m2, tổng diện tích sàn hơn 302m2, chiều cao công trình 11,6m, số tầng 3 tầng.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Hai công trình nhà tiền chế xây dựng tại khu đất số 113B, ấp Tam Đa, phường Trường Thạnh

Tuy nhiên, theo nghi nhận thực tế, tại khu đất này có hàng loạt công trình đang được xây dựng. Trong đó có 3 khu nhà, gồm 2 khu nhà tiền chế, một gian nhà gỗ gần bờ kênh, chòi lá…

Tại giấy phép xây dựng có thời hạn trên nêu rõ: “Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được yêu cầu bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp”.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân phản ánh việc san lấp bờ sông Tắc, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại một phường ở TP Thủ Đức -0
Một số công trình tại khu đất số 113B, ấp Tam Đa, phường Trường Thạnh

Để tìm hiểu thông tin liên quan đến các công trình cử tri phản ánh trên, PV Báo Đại biểu Nhân dân đã liên hệ UBND phường Trường Thạnh để xác minh tình trạng bờ sông Tắc bị san lấp và những công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng; tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Phương - Thạc Hiếu
#