Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

- Thứ Năm, 30/07/2020, 09:14 - Chia sẻ
Ngày 29.7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Tính đến ngày 30.6.2020, Đảng bộ Bộ Công thương có 2.179 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 245 đảng viên đã được triệu tập về dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công thương đã có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở Quy chế phối hợp của hai bên; năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trên các mặt công tác: Thực hiện nhiệm vụ chính trị; tái cấu trúc và thực hiện cải cách mạnh mẽ trong Bộ Công thương; công tác xây dựng Đảng...

Đảng bộ Bộ Công thương cũng xác định 9 chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ mới trong đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển ngành Công thương giai đoạn 2020-2025; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt và 100% số cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; 100% chi bộ hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa dân tộc; 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và cơ quan; hàng năm 70% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên được cơ quan xếp loại lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 250 đến 300 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội đạt vững mạnh.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ Bộ Công thương cần quan tâm hơn nữa đến tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện chính trị, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội sẽ thông qua; nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những thay đổi, biến động. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công thương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Bộ Công thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2020-2025  

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí và Đoàn đại biểu Bộ Công thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Minh Hương