Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, nhiều cử tri đã đánh giá cao thành công của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, nhất là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Việc thông qua các luật, nghị quyết sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng, hiện nay trên địa bàn thành phố còn thiếu nhiều nhà họp, gây khó khăn cho việc sinh hoạt cộng đồng; việc triển khai Luật Thủ đô thời gian qua còn chưa phát huy hiệu quả; công tác quản lý chung cư hiện còn lỏng lẻo; quản lý người nước ngoài khi đến nước ta còn chưa chặt chẽ…
Toàn cảnh hội nghị |
Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hoàng Trung Hải khẳng định, các ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo với Quốc hội, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri trong kỳ TXCT tới. Đối với việc quản lý chung cư, toàn thành phố hiện có 2.598 chung cư, với gần 900.000 người dân sinh sống nên việc phải tạo ra khối cộng đồng đoàn kết là quan trọng. Nhằm huy động cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết các vấn đề liên quan, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 26 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng có thể nâng cấp được, thành phố sẽ cho phép nâng cấp và sẽ quan tâm xây dựng thêm các thiết chế văn hóa, rà soát tất cả các quỹ đất để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho người dân…