Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Bắc Kinh

- Thứ Ba, 31/03/2020, 11:38 - Chia sẻ
Trưa nay, 10.7, giờ địa phương, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã tới thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh

Đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh có: Phó Tổng Thư ký Nhân đại Trung Quốc Hồ Hiểu Lê; Hàm Cục trưởng Cục ngoại sự Văn phòng Nhân đại Trung Quốc Vương Văn; Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, cùng đại diện cộng đồng người Việt.

Dự kiến, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các Nhà lãnh đạo Trung Quốc để trao đổi những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực cụ thể về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước, hợp tác trên các diễn đàn đa phương và trao đổi về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.


Đại diện lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh

Sau các hoạt động tại tỉnh Giang Tô nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, các cuộc tiếp xúc của Chủ tịch QH tại Thủ đô Bắc Kinh tiếp tục khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đi vào thực chất, thiết thực và có hiệu quả vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.



Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay

Đặc biệt, đây cũng là dịp để lãnh đạo QH hai nước thảo luận nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới; thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai QH, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký kết; đồng thời thảo luận về phương hướng hợp tác giữa QH Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc trong thời gian tới.

Phạm Thúy (từ Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc)