Góc nhìn

Chiến lược lâu dài!

- Thứ Ba, 19/05/2020, 08:08 - Chia sẻ
Theo thông tin lúc 18 giờ ngày 18.5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS - CoV-2, là hai tiếp viên trên chuyến bay từ Nga và hai hành khách trên chuyến bay từ Mỹ về, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Như vậy, chúng ta đã trải qua hơn 1 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bởi vậy, có thể khẳng định Việt Nam đã thành công trong phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc sống người dân cả nước sau thời gian giãn cách xã hội đã trở lại trạng thái "bình thường mới". Kịch bản xấu hơn về dịch đã được tính đến là có hàng nghìn ca mắc và hàng trăm người tử vong như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần như không thể xảy ra.

Để có được sự "bình thường mới" này là sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả xã hội. Có nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm được rút ra, nhiều việc phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Trước mắt là phải đánh giá lại tình hình hiện nay để có phương thức, biện pháp điều hành kinh tế - xã hội hiệu quả. Là tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, xã hội, tránh xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc có "những chuyện không hay". Là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh…

Khó khăn xuất hiện cả trước mắt và lâu dài. Bởi vậy mà khi phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15.5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, dù không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, tuy nhiên, không được mất cảnh giác khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine, thuốc đặc trị. Thời gian qua, chúng ta tiếp tục thành công bước đầu quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để không "đứt gãy" nền kinh tế. Chúng ta đã đẩy mạnh gói hỗ trợ an sinh xã hội với tinh thần kịp thời, chống thất thoát, tham nhũng, lạm dụng…

Đã có những giải pháp mạnh mẽ đối với các loại hình doanh nghiệp, các địa phương, các cấp, các ngành về đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm các hoạt động bình thường trên tinh thần Chỉ thị 19... Ở Việt Nam, hoạt động bình thường về kinh tế - xã hội và các mặt khác đã diễn ra tốt đẹp. Đây chính là điều kiện để thu hút đầu tư phát triển, tuy nhiên không được mất cảnh giác - Thủ tướng nhấn mạnh.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh, ổn định trạng thái bình thường mới cho nhân dân thành công hơn nữa, Thủ tướng đã yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, đồng thời đề nghị có chiến lược phòng, chống dịch mới, vừa hiệu quả về y tế, vừa bền vững về kinh tế. Nhiệm vụ này là của toàn xã hội, để có thể trở về trạng thái bình thường nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép…

Phòng, chống dịch Covid-19 vẫn phải được xem là chiến lược lâu dài.

Khánh Ninh