12 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam xuất viện

- Thứ Năm, 13/08/2020, 13:15 - Chia sẻ
Sáng 13.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) làm thủ tục xuất viện cho 10 bệnh nhân (BN) Covid-19 sau thời gian điều trị tại đây. Cùng thời điểm, 2 BN Covid-19 cũng được xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hòa Vang cho biết, trong số 10 BN xuất viện hôm nay, người lớn nhất 66 tuổi, nhỏ nhất 8 tháng tuổi. Các BN Covid-19 xuất viện lần này gồm BN số 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 685, 665 và 730. Tất cả đã được xét nghiệm, khám sàng lọc kỹ lưỡng.

Cụ thể, các BN có 3 lần xét nghiệm âm tính gồm: BN 466 tên L.V.T (54 tuổi, trú Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng), BN 638 tên H.C.T (23 tuổi, trú Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng), BN 682 tên V.T.Đ. (66 tuổi, trú Nại Hiện Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), BN 685 tên M.A.T. (1 tuổi, trú Nại Hiện Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), BN 730 tên Đ.T.C. (59 tuổi, trú Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam).

Các bác sĩ dặn dò bệnh nhân trước khi xuất viện

Các bệnh nhân có 4 lần xét nghiệm âm tính gồm: BN 495 tên T.T.L.T. (30 tuổi, trú Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng), BN 581 tên N.K.N (24 tuổi, trú Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng), BN 665 tên T.T.C.T. (22 tuổi, trú Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng),

Các bệnh nhân có 5 lần xét nghiệm âm tính gồm: BN 469 tên T.T.H. (52 tuổi, trú Đại Hiệp, Đại Lộc Quảng Nam), BN 555 tên V.V.N (33 tuổi, trú Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng).

Đặc biệt trong những BN xuất viện sáng nay có cháu M.A.T. mới hơn 8 tháng tuổi. Chị Mai Thị Thu Hương, cô ruột của cháu (BN 685) thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ: “Gia đình chúng tôi quá vui mừng khi cháu khỏi bệnh và được xuất viện. Xin cảm ơn các bác sĩ đã rất tận tâm, rất nhiệt tình điều trị cho cháu tôi cũng như các BN khác”. Hiện mẹ của cháu bé vẫn đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.  

Niềm vui xuất viện của bệnh nhân Covid-19

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngành Y tế địa phương đang phối hợp với Bộ Y tế triển khai, áp dụng các phác đồ điều trị mới, nhất là những BN có bệnh nền, để tích cực theo dõi, điều trị thích ứng với thể trạng, bệnh lý.

Sáng cùng ngày, 2 BN Covid-19 số 716, 719 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3. 

Cụ thể BN 716 (nữ, 42 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vào ngày 6.8. Sau 1 tuần điều trị từ ngày 6 -13.8, BN cho kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần đủ điều kiện xuất viện. 

BN 719 (nam, 28 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam) vào viện ngày 6.8 cùng ngày với bệnh nhân 716. Sau 1 tuần điều trị, BN cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 4 đảm bảo đủ các điều kiện xuất viện theo quy định

Quang Hải