Sổ tay:

“Né” khai báo y tế

- Thứ Bảy, 21/08/2021, 05:55 - Chia sẻ
Khai báo y tế qua chốt kiểm dịch là quy định được các địa phương đặt ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Dẫu vậy, không ít người, chủ phương tiện vì thiếu ý thức, trách nhiệm đã tìm mọi cách để trốn tránh khai báo y tế bằng cách luồn lách qua các đường mòn, lối mở, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Sự việc trên diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Gần đây nhất, sáng ngày 13.8, Tổ công tác phòng, chống dịch phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 99A-380.21, do lái xe N.V.P (SN 1981, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) từ đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi vào đường gom xuống Hồ Đắc Di (thuộc địa phận tổ 9, phường Tân Thịnh). Tại đây, lái xe đã dừng xe cho 5 người xuống đi bộ vào ngách của tổ 9 không qua chốt kiểm dịch nhằm trốn khai báo y tế. Hay, từ đầu tháng 8 đến nay, trên đường cao tốc tại khu vực nút giao Sông Công, thuộc địa bàn phường Lương Sơn, TP. Sông Công, cơ quan chức năng của thành phố cũng đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp "né" chốt, trốn khai báo y tế bằng cách luồn lách qua các đường mòn, lối mở.

Có rất nhiều cách để "né" khai báo y tế, không ít trường hợp rơi vào tình cảnh "dở khóc, dở cười", hoặc cám cảnh khi chỉ vì không đủ giấy thông hành, một người phụ nữ đã “né” chốt kiểm soát bằng nằm rạp xuống gầm cabin bất chấp sự hiểm nguy tính mạng hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Thực tế, để ngăn chặn tình trạng khai man, giả giấy thông hành cũng như “né” khai báo y tế, lực lượng chức năng tại hầu hết địa phương đều đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai nhiều biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp trốn khai báo y tế. Đơn cử, tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, trước tình trạng trốn tránh khai báo y tế, thị xã đã khẩn trương thành lập thêm gần 10 chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, tiến hành lập hàng rào sắt, dùng đất lấp kín các lỗ hổng trên hàng rào bảo vệ hành lang đường cao tốc. Cùng với đó, lực lượng công an, quân đội và tổ tự quản phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng tăng cường kiểm soát các khu vực giáp ranh, cắm biển cấm qua lại, nghiêm khắc xử lý các trường hợp cố tình "né" chốt, trốn khai báo y tế.

Đây là những biện pháp cần thiết để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Song điều đáng nói ở đây, qua khai thác thông tin từ những đối tượng vi phạm được biết, hầu hết đối tượng vi phạm đều hiểu hành vi trốn tránh khai báo y tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính và có thể bị phạt tù đến 12 năm hoặc nặng hơn. Tuy nhiên, vì thiếu ý thức, trách nhiệm nên họ vẫn tìm mọi cách để thông chốt và viện lý do nhu cầu bức thiết, thậm chí nhiều tài xế vì hám lợi vẫn tìm "khe hở" để thực hiện những hành vi này bằng cách luồn lách qua các đường mòn, lối đi thiếu vắng lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Để không tái diễn tình trạng tương tự xảy ra chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các trường hợp cố tình né tránh khai báo y tế khi qua chốt kiểm dịch. Đặc biệt, để ngăn chặn từ sớm, từ xa các trường hợp này, các tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, người dân nơi cư trú tăng cường công tác nắm bắt thông tin về người ra vào nơi cư trú, kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bảo Hân