ĐBQH Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh)

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính

- Thứ Năm, 01/06/2023, 18:54 - Chia sẻ

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước tại hội trường, sáng nay, 1.6, ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) cho rằng, Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính; hạn chế tối đa việc làm phát sinh thủ tục, chi phí, thời gian. Đặc biệt, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để các cấp chủ động trong thực thi nhiệm vụ.

ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh, năm 2022 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ vượt ngoài dự báo song nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tăng trưởng thấp đầu năm cũng là cơ hội lấy đà cho sự phát triển mới bền vững sắp tới
ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu tại phiên thảo luận

Bước sang năm 2023, Báo cáo của Chính phủ cho thấy, tăng trưởng GDP trong quý I thấp hơn so với cùng kỳ. "Trong bối cảnh khó khăn, tăng trưởng thấp cũng là cơ hội để bình tĩnh nhìn lại, lấy đà cho sự tăng trưởng mới bền vững sắp tới", ĐBQH Thích Thanh Quyết khẳng định. Đồng thời, cho biết thêm: “chúng ta đã rất thành công về công tác đối ngoại. Các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo Đảng Nhà nước đã nâng cao vị trí, uy tín Việt Nam với bạn bè quốc tế…”

Về nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới, ĐBQH Thích Thanh Quyết đề nghị, Chính phủ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phát huy vai trò của thị trường trong nước. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đại biểu cũng mong muốn, Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính; hạn chế tối đa việc làm phát sinh thủ tục, chi phí, thời gian. Đặc biệt, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để các cấp chủ động trong thực thi nhiệm vụ.

Tăng trưởng thấp đầu năm cũng là cơ hội lấy đà cho sự phát triển mới bền vững sắp tới -0
Quang cảnh phiên họp

Trên cơ sở kế thừa những thành quả đối ngoại thời gian qua, đại biểu kiến nghị, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Về tình trạng nhiều công chức, thầy thuốc, thầy giáo xin nghỉ việc trong thời gian ngắn vừa qua, ĐBQH Thích Thanh Quyết cho rằng, cần được đánh giá khách quan về nguyên nhân và có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, văn hóa dân tộc các vùng miền. Hoàn thiện chính sách lao động, tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, thực hiện nhanh, mạnh, tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.  

Đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng, đại biểu cho rằng, cử tri và nhân dân cả nước đồng tình và tin tưởng rất cao vào sự quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng. Dư luận quốc tế cũng đánh giá rất cao và cho rằng, cách xử lý của chúng ta vừa rồi là rất nhân văn, nhân đạo, nhân bản.

Mạnh Tuân
#