Xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030

- Thứ Ba, 13/10/2020, 19:55 - Chia sẻ
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chiều 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030

 ​​​Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13.10. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XXI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường  tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Khóa XXII. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khóa XXI Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XXI, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Khóa XXII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam Khóa XXII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Trong đó ông Phan Thái Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 người. 

Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện thắng lợi khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 9,53%/năm. 

3 nhiệm vụ đột phá tiếp tục thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả khá rõ nét; chất lượng tăng trưởng nền kinh tế được nâng lên. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao; thương mại, du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; diện mạo thành thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. 

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được mở rộng. Dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp được nâng cao; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, còn 7 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Cụ thể như: Sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng; đầu ra sản phẩm nông nghiệp chưa được giải quyết căn bản; xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương thiếu bền vững. Kinh tế - xã hội miền núi còn nhiều khó khăn; đổi mới giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao vẫn còn hạn chế; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thật sự trở thành động lực cho phát triển. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, xử lý môi trường, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh còn bất cập. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên một số mặt còn hạn chế; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc chưa theo kịp yêu cầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu. 

Về mục tiêu tổng quát, Đại hội thống nhất: Xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng. Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Về các nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XXI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Khóa XXII

Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 - 36%; dịch vụ từ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp từ 17,5 - 17,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 9,5 - 9,3%. Đến năm 2030: Công nghiệp - xây dựng 35,5% (trong đó, công nghiệp 28,7%); dịch vụ 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,1%. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đến năm 2025 trên 30%. Số lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bình quân 10%/năm.

Ngoài ra, Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%); phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2035. Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng.

Đại hội cũng đề ra chỉ tiêu hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ…

3 nhiệm vụ đột phá chiến lược

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Đại hội thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược là: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển của tỉnh; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi; cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông; phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Bên cạnh đó, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Đặc biệt, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Khóa XXII Phan Việt Cường nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội hôm nay tạo tiền đề hết sức quan trọng, là nguồn động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Quảng Nam thời gian tới.

Q.Hải