Vĩnh Phúc: Không để sót, lọt các trường hợp đi về từ vùng dịch

- Thứ Ba, 20/07/2021, 19:11 - Chia sẻ
Sáng 20.7, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lê Duy Thành đã làm việc với huyện Yên Lạc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: Toàn huyện có khoảng 3.700 công dân đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 20.7, đã có 322 công dân trở về địa phương. Huyện đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với Covid-19, tất cả đều trở về từ TP. Hồ Chí Minh và được cách ly tập trung.

Hiện tại, Yên Lạc có 3 cơ sở cách ly tập trung, với tổng công suất thu dung 560 người. Huyện cũng đang xây dựng thêm một số cơ sở cách ly tập trung nhưng tổng công suất khó có thể cao hơn mức 1.300 suất. Do vậy, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, đề nghị tỉnh có phương án hỗ trợ huyện thu dung các trường hợp cần cách ly tập trung. Đồng thời, mong muốn tỉnh sớm phân bổ nguồn vaccine phòng Covid-19 để địa phương chủ động trong phòng, chống dịch.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Yên Lạc là một trong số ít các địa phương trong tỉnh làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch trong Nhân dân; chu đáo, ân cần nhưng nghiêm túc, quyết liệt trong đón tiếp, quản lý, giám sát công dân từ các vùng dịch phía Nam trở về địa phương. Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Lạc và tỉnh sẽ còn rất phức tạp, số ca nhiễm có thể còn tăng, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nắm chắc tình hình di biến động của các nguồn lây để chủ động hơn nữa trong việc chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, huyện Yên Lạc phải tập trung rà soát và khẳng định tất cả các phương án phòng, chống dịch bệnh đã được triển khai chu đáo, bảo đảm không để sót, lọt các trường hợp đi về từ vùng dịch để kịp thời đưa ngay vào các khu cách ly tập trung, kiên quyết không để xảy ra ca bệnh trong cộng đồng. Kiểm tra kỹ bằng nhiều phương pháp để bảo đảm không có các ca lây nhiễm chéo ngay trong các khu cách ly. Đồng thời, chú ý xây dựng các khu cách ly tập trung có thể sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, chủ động xây dựng phương án bố trí phương tiện trực tiếp vào vùng dịch đón công dân của mình về các cơ sở cách ly trên địa bàn chu đáo, hiệu quả, an toàn.

XUÂN VIỆT (PHẠM TRỌNG HIẾU)