Vĩnh Phúc: Chủ động kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc

- Thứ Năm, 07/01/2021, 05:27 - Chia sẻ

Đoàn ĐBQH tỉnh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đóng góp vào sự phát triển chung của Quốc hội sau 14 nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh có 163 đại biểu, có đại biểu tham gia tới 3 - 4 khóa. Các đại biểu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân địa phương. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ đã cùng với hệ thống chính trị trong tỉnh và nỗ lực của toàn dân tạo nên một Vĩnh Phúc diện mạo mới. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đoàn đã chủ động kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Đặc biệt, các đại biểu đã tích cực thảo luận, tranh luận, góp ý vào các dự án luật. Trong đó, nội dung góp ý xây dựng pháp luật tập trung vào những vấn đề lớn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp.

TRANG NGUYỄN