Dự luật trưng cầu dân ý về người bản địa được giới thiệu tại Quốc hội Australia

- Thứ Năm, 30/03/2023, 20:11 - Chia sẻ

Chính phủ của Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa chính thức trình một dự luật ra Quốc hội cho phép tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về công nhận người dân tộc bản địa lần đầu tiên trong Hiến pháp của đất nước.

Hãng Anadolu Agency đưa tin, theo Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus, người giới thiệu dự luật trên trước Quốc hội, đây là nỗ lực sửa chữa sai lầm cơ bản trong Hiến pháp xứ sở chuột túi.

,Dự luật trưng cầu dân ý về người bản địa được giới thiệu tại Quốc hội Australia

ABC News dẫn lời ông Dreyfus cho hay: “Thổ dân và dân đảo Torres Strait đã cư ngụ ở lục địa Australia trong hơn 60.000 năm và đại diện cho những nền văn hóa tồn tại liên tục và lâu đời nhất trong lịch sử loài người”, đồng thời “họ đã duy trì mối quan hệ với đất đai, vùng biển và bầu trời của Australia từ xa xưa”. Vì vậy, Bộ trưởng Tư pháp Dreyfus mô tả việc giới thiệu dự luật là cơ hội để người Australia xích lại gần nhau.

“Theo quan điểm của tôi, điều này rất quan trọng vì sự tôn trọng đối với người dân bản địa đầu tiên của Australia, đồng thời đây cũng là cơ hội để chúng ta xích lại gần nhau, tạo ra khoảnh khắc đoàn kết quốc gia để nhận ra đặc ân to lớn mà mình có được khi sống trên lục địa này”, ông nói.

Tuần trước, trong khi công bố câu hỏi trưng cầu dân ý, Thủ tướng Albanese cho biết, nếu Hiến pháp được sửa đổi, văn bản này sẽ có một chương mới với tiêu đề “Công nhận thổ dân và dân đảo Torres Strait”. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của Công đảng trung tả vào tháng 5 năm ngoái, ông từng tuyên bố Chính phủ của mình sẽ bao gồm người bản địa là cư dân nguyên thủy trong Hiến pháp.

Theo Ủy ban Nhân quyền Australia, kể từ khi người Anh biến Australia thành thuộc địa của mình vào năm 1788, người Australia gốc thổ dân và dân đảo Torres Strait phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc đánh mất văn hóa truyền thống và quê hương cho đến việc buộc phải từ chối quyền công dân.

Thủ tướng Albanese cho biết: “Lịch sử bất công này có nghĩa là nhiều thổ dân và người dân đảo Torres Strait đã bị từ chối tiếp cận các quyền cơ bản của con người, chẳng hạn như quyền về sức khỏe, nhà ở, việc làm và giáo dục”. Dự kiến, cuộc trưng cầu dân ý ​​sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Linh Anh
#