Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh về biển

- Chủ Nhật, 18/03/2007, 00:00 - Chia sẻ

      Theo Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, kinh tế biển bao gồm công nghiệp dầu khí, phát triển ngành hải sản, hàng hải, các ngành dịch vụ, sẽ đóng góp khoảng 53- 55% GDP, 55- 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển. Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ đang từng bước hoàn chỉnh quy hoạch và đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển như: đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp, tham gia thị trường chứng khoán, đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

NHẬT TIẾN