Trích Băng: Đại biểu Quốc hội  Vũ Tiến Lộc, TP Hà Nội :

“Thời gian qua do những quy định pháp lý của chúng ta còn thiếu chặt chẽ. Và thứ hai là trong cái hệ thống quản lý đối với đất đai và cái thị trường chứng khoán đang có vấn đề. Chính vì vậy cho nên có một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng những sơ hở đó hoạt động thao túng đối với các thị trường này. Thị trường chứng khoán cũng có những cái biểu hiện nó không bình thường. Cũng như là cái đất đai, cái thị trường quyền sử dụng đất đai chúng ta cũng thấy là nó có những cái cơn sốt, nó cục bộ, rõ ràng là có bong bóng cục bộ và cái nguy cơ về bong bóng trên thị trường bất động sản là lớn. Nếu như không có những cái biện pháp để chúng ta kiểm soát tốt hơn đối với cái khu vực thị trường này và cũng như thị trường chứng khoán cũng như vậy, cái phát hành trái phiếu rồi thì cái việc giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng cần có những quy định rất là chặt chẽ hơn.

Để thị trường hoạt động công khai, minh bạch

- 27/05/2022, 15:57 - Chia sẻ

Chia sẻ với Phóng viên Báo Đại biểu nhân dân bên lề Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khoá XV, các Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, chứng khoán, quy hoạch… góp phần phòng, chống tham nhũng… tạo nền tảng kinh tế phát triển vững chắc, đồng thời là bệ phóng cho hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, công khai, minh bạch.

Nguyễn Thăng - Văn Tùng