Về Tiên Yên giữa mùa vàng miền Soóng Cọ

- Thứ Sáu, 29/10/2021, 21:08 - Chia sẻ
Trong các ngày 30 – 31.10, tại Nhà Văn hóa dân tộc Sán Chỉ (xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Chỉ năm 2021 - "Mùa vàng miền Soóng Cọ". Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra lễ phát động chiến dịch 300 ngày đêm hoàn thành công trình làm đường giao thông nối liền trung tâm xã Đại Dực đến xã Đại Thành cũ (từ đầu năm 2020 đã sáp nhập vào xã Đại Dực theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Lễ hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Chỉ  năm 2021 - "Mùa vàng miền Soóng Cọ” cũng là sự kiện du lịch đầu tiên được huyện Tiên Yên cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh về các giải pháp kích cầu du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ruộng bậc thang ở Khe Ngàn ( xã Đại Dực) rực rỡ giữa mùa vàng - ảnh: Trí Trung.jpg
Ruộng bậc thang ở Khe Ngàn ( xã Đại Dực) rực rỡ giữa mùa vàng - ảnh: Trí Trung

Phó trưởng Phòng Văn hóa huyện Tiên Yên Dương Thị Hậu cho biết: Đây là năm thứ hai huyện tổ chức lễ hội nhằm góp phần bảo tồn phát huy giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Sán Chỉ trên địa bàn (nhất là tại xã Đại Dực – địa phương có đến 80% dân số là người dân tộc Sán Chỉ). Đồng thời, cũng khai thác lợi thế, tạo ấn tượng với du khách về ruộng bậc thang vùng cao Đại Dực, cũng như địa bàn vùng dân tộc của huyện, góp phần xây dựng bền vững sản phẩm du lịch mùa vàng ở Tiên Yên.

Lễ hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Chỉ năm 2021 gồm hai phần chính. Phần lễ sẽ diễn ra nghi lễ cầu mùa, cầu cho mưa gió thuận hòa, mùa vàng tốt tươi, cuộc sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc.  Lễ hội cầu mùa với sự tham gia của Nghệ sỹ dân gian- Lỷ A Sáng. Đây được xác định là nội dung trọng yếu với sự dàn dựng công phu, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Lễ hội Cầu mùa Đại Dực - Tiên Yên là Di sản Văn hóa cấp quốc gia vào năm 2025.

Phần hội sẽ có nhiều hoạt động như: Thi gặt lúa nhanh, gánh lúa giỏi; giao lưu bóng chuyền hơi nam, nữ các xã thị trấn trên địa bàn; thi các môn thể thao dân tộc; thi ẩm thực truyền thống của dân tộc Sán Chỉ (giã bánh dày, trình bày mâm cỗ); trưng bày các mặt hàng nông, lâm sản địa phương; giải chạy việt dã chủ đề “Băng qua mùa vàng” tại khu vực ruộng bậc thang thôn Khe Lục, thôn Phải Giác…

Thi trình bày mâm cỗ Sán Chỉ sẽ được tổ chức tại Lễ hội năm nay - ảnh Trí Trung
Thiếu nữ dân tộc Sán Chỉ thi trình bày mâm cỗ truyền thống - ảnh Trí Trung

Đến với lễ hội, du khách được trải nghiệm các điểm nhấn ấn tượng về ruộng bậc thang thôn Khe Quang, Khe Lặc, Khe Lục và hồ Tuyệt Tình Cốc (thôn Khe Ngàn); thăm ngôi nhà truyền thống còn mang đậm nét của người Sán Chỉ của ông Nình A Liềng (thôn Khe Lục).

Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Yên Dương Thị Hậu cho biết thêm: Lễ hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Chỉ - "Mùa vàng miền Soóng Cọ" năm 2021 sẽ chú trọng khai thác du lịch mùa vàng, du lịch sinh thái nông thôn. Đây được xem là xu thế du lịch sau dịch Covid-19. Trước đây, lễ hội trọng tâm vào nghi lễ tâm linh nhưng năm nay sẽ tập trung theo hướng hoạt động trải nghiệm. Ban Tổ chức đã xây dựng tour du lịch 1 ngày để du khách đến với mùa vàng ruộng bậc thang đặc trưng nhất ở Tiên Yên, bên cạnh trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của cộng đồng người dân tộc Sán Chỉ địa phương.

TRÍ TRUNG - MẠNH TUÂN