Nhìn lại Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022

Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới

- Thứ Hai, 30/05/2022, 18:22 - Chia sẻ

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022 đã khép lại với nhiều dư âm lắng đọng. Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng, hình ảnh lung linh, không khí rợp cờ hoa, sự hân hoan của Phật tử mà còn là những cảm nhận đặc biệt về sự gắn bó, hòa hợp giữa Phật giáo và nhân dân trên thế giới.

Những ấn tượng khó phai về sự hiếu khách, thân thiện

Tham dự Đại lễ Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022, ấn tượng nhất đối với Hòa thượng Mugunuwela Anuruddha Thero – Thư ký Liên đoàn Tuổi trẻ Phật giáo Thế giới, Tổng Thư ký Trưởng ban Liên đoàn Phật giáo Sri Lanka chính là sự hiếu khách, khiêm nhường, tốt bụng, gần gũi và trong sáng của người dân Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung.


Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới 
 -0
Chư Tăng các hệ phái trên thế giới hoan hỉ tại Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022

“Trong suốt Đại lễ Phật đản, các Thầy cảm nhận được các chư Tăng nơi đây vô cùng tốt bụng, hòa nhã và thân thiện. Các Thầy không hề thấy mình là người đến từ xứ sở khác mà như đang sống trong một ngôi nhà vậy. Mọi thứ đều hoàn mãn, tốt đẹp”, Hòa thượng Mugunuwela Anuruddha Thero chia sẻ.


Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới 
 -0
Hòa thượng Mugunuwela Anuruddha Thero (đứng bên phải) cùng chụp hình với Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng

Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới 
 -0
Thượng tọa Shoura Jagat Bhikshu (đứng vị trí thứ 2 từ phải sang) cùng các chư Tăng Bangladesh chụp hình lưu niệm với Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Tương tự Hòa thượng Mugunuwela Anuruddha Thero, trong lần đầu tiên đến với chùa Ba Vàng, Thượng tọa Shoura Jagat Bhikshu – Phó Chủ tịch Trưởng ban Phật giáo sư rừng Bangladesh cũng hết sức vui mừng vì được gặp Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Được chiêm ngưỡng một nền văn hóa Phật giáo khác và tham gia vào các hoạt động tôn giáo và gặp gỡ toàn chư Tăng của chùa. “Tất cả chư Tăng của chùa đều rất tốt bụng, khiêm hạ, tinh tấn và tạo lập được nhiều việc thiện lành. Các Thầy muốn nói lời cảm ơn và thể hiện sự tri ân đối với sự kiện Phật đản này”, Hòa thượng Mugunuwela Anuruddha Thero nhấn mạnh.

Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới -0
Chư Tăng các nước hân hoan tham dự lễ diễu hành kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Để Phật tử toàn cầu thêm xích lại gần nhau

Tham dự Đại lễ Phật đản năm nay, các chư Tôn đức Tăng quốc tế cũng mong muốn, sự có mặt của đông đảo các hệ phái Phật giáo trên toàn thế giới tại chùa Ba Vàng sẽ tạo sự gắn bó khăng khít và khẳng định, củng cố hơn nữa sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới. Qua đó, Phật tử toàn cầu xích lại gần nhau để cùng nhau chuyển tải tính nhân văn của Phật giáo, hoằng dương chính Pháp, giúp đỡ nhân loại và chúng sinh.


Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới 
 -0
Hòa thượng Phra Pornchai Pinyapong và các bạn nhỏ Việt Nam

Đề cập đến những điều quan trọng cần tập trung trong việc hoằng dương Phật Pháp khắp năm châu, Hòa thượng Phra Pornchai Pinyapong - Chủ tịch Liên minh Phật tử thế giới (chư Tăng từ Thái Lan) chia sẻ: “Phật đản là sinh nhật của Đức Phật, mọi quốc gia theo Phật giáo đều tổ chức kính mừng ngày lễ này vô cùng trọng thể. Trong các chương trình văn nghệ đặc sắc, lễ cúng dường, mọi người đều được tham dự và tìm hiểu về nguồn gốc, tầm quan trọng ngày Phật đản. “Hy vọng rằng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh sẽ liên tục tổ chức những đại lễ lớn hơn nữa để gắn kết các Phật tử toàn cầu, cùng nhau xây dựng xã hội phát triển và hòa bình thế giới”, Hòa thượng Phra Pornchai Pinyapong cho biết.


Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới 
 -0
Chư Tăng, Phật tử các quốc gia cùng chụp hình lưu niệm trong sự hòa hợp, gắn kết

Chia sẻ về sự thành công của Đại lễ Phật đản, Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết: Có thể cảm nhận rõ nét tình cảm rất thân thiết của chư Tăng các nước trên thế giới đối với chư Tăng Việt Nam, đó là tình Pháp lữ. Không chỉ chư Tăng quốc tế, mà những người Phật tử trên toàn thế giới cũng đã có cơ hội được kết chặt sợi dây hòa hợp không biên giới, là thứ tình cảm mà chỉ có người con Phật - sứ giả của Như Lai mới có được.


Thắt chặt tình Pháp lữ và sự hòa hợp Phật giáo, nhân dân trên thế giới 
 -0
Những hình ảnh là minh chứng sống động về tình Pháp lữ tại Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022

Đại lễ Phật đản năm 2022 là nhân duyên xưng dương Phật Pháp, để giáo lý nhân quả tiếp cận được với nhiều người hơn. Mong rằng từ đây, mái nhà Phật Pháp sẽ ngày một được rộng mở, phát triển, mang ánh sáng nhiệm màu của Đức Thế Tôn được chiếu rọi khắp thế gian, làm ruộng phước lành cho chúng sinh. Và, đặc biệt sẽ ngày một hòa hợp như nước với sữa. Đó cũng là mong nguyện của Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói riêng và những người con Phật trên toàn thế giới nói chung.

MẠNH TUÂN
#