Ra mắt sách “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”

- Thứ Tư, 12/10/2022, 14:45 - Chia sẻ

Sáng 12.10 đã diễn ra lễ ra mắt sách “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” của tác giả - TS. Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội.

Ra mắt sách “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” -0
Tác giả, TS. Phạm Tiến Dũng trao đổi về cuốn sách “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, hành chính, đối ngoại, văn hóa... Đây cũng là nơi tập trung số lượng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chức sắc, chức việc và người thực hành tín ngưỡng, tôn giáo nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên địa bàn thành phố hiện có 8 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn rất phong phú với các loại hình tín ngưỡng.

Đúc rút những kiến thức và kinh nghiệm trong thời gian công tác ở vị trí Trưởng ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, trong cuốn sách “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”, TS. Phạm Tiến Dũng đã giới thiệu phương pháp luận và cơ sở thực tiễn về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô. Tác giả cũng làm rõ những ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị; quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn; những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật và những vấn đề đặt ra đối với tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quản lý nhà nước về tôn giáo tại Hà Nội; dự báo tình hình và chuyển biến của tôn giáo và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn Hà Nội.

Ra mắt sách “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” -1
Cuốn sách cung cấp những kiến thức về phương pháp luận và cơ sở thực tiễn về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô

Dành 3 năm để thực hiện cuốn sách nói về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lĩnh vực luôn được coi là nhạy cảm, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ như ngày nay, TS. Phạm Tiến Dũng cho biết: “Không phải lúc nào cũng có thể áp được luật lệ để giải quyết vấn đề tôn giáo. Vẫn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và phải biết dung hòa, vận dụng một cách uyển chuyển, đầy tính thuyết phục”.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, ông Hà Huy Thắng, Viện Nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, nhận xét: Cuốn sách vừa là tài liệu học tập, vừa là “cẩm nang” tham khảo cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là ở các quận/huyện, xã/phường và thôn/tổ dân phố và nhân dân. Cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng có thể tìm hiểu trong cuốn sách về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, từ đó có niềm tin đúng đắn vào chế độ và chính quyền.

Thực trạng tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cũng được nêu khá đầy đủ, giúp người đọc hiểu hoàn cảnh, đối tượng, địa bàn, lĩnh vực liên quan... Điều này sẽ giúp cán bộ làm công tác tôn giáo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; giúp cho bạn đọc hiểu hơn về chính sách tôn giáo, nhằm hướng tới hoạt động tôn giáo Tốt đời Đẹp đạo, xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, thượng tôn pháp luật, ổn định an ninh chính trị, xã hội.

Ra mắt sách “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” -2
Lễ ra mắt sách có sự tham dự của đại diện các tôn giáo, tín ngưỡng, nhà nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố

Là những “đối tượng mà cuốn sách nhắc tới”, Giáo sư Thượng Mai Thanh, Trưởng Ban Cai quản Thánh Thất Cao Đài Hà Nội cho rằng, nội dung trong cuốn sách nhiều hơn tiêu đề “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”. Bởi sách không chỉ nói về công tác quản lý mà còn nhiều vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng qua thực tiễn mà tác giả đã trải qua, để đồng hành với các tôn giáo trên địa bàn thành phố; bên cạnh đó, có kiến nghị về chính sách với Đảng và Nhà nước, những khuyến cáo cho người dân...

Còn theo Thượng tọa Thích Minh Tuân, Chánh văn phòng Phật giáo tỉnh Lai Châu, đây có thể là cuốn sách “gối đầu giường” với các chức sắc tôn giáo, một tài liệu cho những người làm công tác tôn giáo cả nước. Địa lý tự nhiên, văn hóa, chính trị mỗi vùng đất sinh ra các sản phẩm văn hóa, tôn giáo khác nhau, nhưng cuốn sách cung cấp những thông tin cốt lõi cho người làm công tác tôn giáo, để họ căn cứ vào đó, vận dụng vào thực tiễn địa phương...

Ng. Phương